Số lượng cò nhạn tại Đảo Cò tăng đột biến

11/04/2020 15:04

Hiện ở Đảo Cò có khoảng 200 con nhạn đang sinh sống, tăng khoảng 170 con so với tháng 2. 

Cò nhạn là loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam

Đại diện Ban Quản lý khu danh lam thắng cảnh Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện) cho biết số lượng cò nhạn về sinh sống tại Đảo Cò tăng đột biến. Hiện có khoảng 200 con nhạn đang sinh sống tại đây, tăng khoảng 170 con so với tháng 2. Đây là loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam. 

Theo một số người có kinh nghiệm, số lượng cò nhạn tăng đột biến là do diện tích ruộng bỏ hoang tại các vùng xung quanh ngày càng nhiều, tạo điều kiện cho cò, vạc kiếm ăn. Bên cạnh đó, việc mở rộng diện tích và trồng thêm cây xanh trên các đảo đã thu hút các loài cò, vạc về đây sinh sống nhiều hơn.

Hiện có khoảng 20.000 cá thể cò, vạc... sinh sống, trú ngụ ở Đảo Cò.

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Số lượng cò nhạn tại Đảo Cò tăng đột biến