Nét đẹp ở các di tích dịp đầu năm mới

09/02/2019 07:04

Ban quản lý di tích Cẩm Giàng đã đầu tư gần 100 triệu đồng trích từ số tiền nhân dân ủng hộ, bỏ vào hòm công đức để mua nước uống, thuốc nam, túi lộc phục vụ nhân dân và du khách.

Tại di tích quốc gia đặc biệt đền Bia ở xã Cẩm Văn (Cẩm Giàng), Ban quản lý di tích Cẩm Giàng đã đầu tư gần 100 triệu đồng trích từ số tiền nhân dân ủng hộ, bỏ vào hòm công đức để mua 20.000 chai nước uống, 10.000 gói thuốc nam điều trị các bệnh u nhọt, giải độc gan, 10.000 túi lộc đặt ở trước sân đền phục vụ cho nhân dân và du khách thập phương đi lễ đầu năm nhằm tránh việc nhân dân bẻ cành lộc, uống nước không hợp vệ sinh. Ban quản lý di tích cũng phối hợp với các công ty dược như: CP Biovacxin Việt Nam, CP Nam Dược (Hà Nội) phát miễn phí cho nhân dân và du khách 500 lọ thuốc gồm: dầu xoa bóp, thuốc điều trị dạ dày, thuốc chữa ho... tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Theo nguồn tin cung cấp của Ban quản lý di tích huyện Cẩm Giàng, từ tối 4.2 (30 Tết) đến chiều 8.2 (mùng 4 Tết), có khoảng 1 vạn người dân và du khách thập phương đến tham quan, dâng hương tại đền Bia, tăng gấp 2 lần so với cùng thời điểm năm ngoái.


Đông đảo nhân dân và du khách thập phương thăm, chiêm bái di tích đền Bia


Nhân dân và du khách tự nguyện bỏ tiền vào hòm công đức xin túi lộc và nước uống



Xin túi lộc trước sân đền thay thế việc bẻ cành thuốc cầu sức khỏe



Phát thuốc tân dược miễn phí cho nhân dân và du khách



Phát thuốc nam
dược miễn phí cho nhân dân và du khách


Ban quản lý di tích phối hợp với Bảo tàng tỉnh trưng bày 12 pa nô ảnh trưng bày về giá trị lịch sử văn hóa thời kỳ Lý- Trần trên đất Hải Dương

THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nét đẹp ở các di tích dịp đầu năm mới