Hơn 3.000 lượt khách tham quan di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền

15/12/2018 12:26

Khách tham quan chủ yếu là học sinh từ các trường tiểu học, THCS và THPT trong và ngoài tỉnh.

1.000 học sinh Trường THPT Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) dâng hương tại Văn miếu Mao Điền

Sáng 15.12, Văn miếu Mao Điền đón hơn 3.000 lượt khách đến dâng hương và tham quan, trong đó có 1.000 học sinh Trường THPT Trung Giã, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), 800 học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Hải Dương), còn lại là học sinh các trường THCS Nguyễn Huệ, Tiểu học Cẩm Điền, Tiểu học Đức Chính (cùng huyện Cẩm Giàng)...

Nhiều học sinh xin chữ tại Văn miếu Mao Điền

Thầy giáo, cô giáo các trường và học sinh được nghe ban quản lý di tích giới thiệu lịch sử văn miếu - nơi tôn vinh  đạo học của quê hương Hải Dương. Cùng với dâng hương, hoạt động trưng bày và viết thư pháp tại di tích được nhiều học sinh quan tâm, thích thú...

Học sinh Trường Tiểu học Cẩm Sơn (Cẩm Giàng) tham quan chùa Giám và nghe lịch sử văn hóa Lý-Trần

Sáng cùng ngày tại chùa Giám (Cẩm Giàng), Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày tư liệu lịch sử với chủ đề “Văn hóa Lý-Trần” thu hút gần 200 lượt khách đến tham quan, chủ yếu là học sinh địa phương.

MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 3.000 lượt khách tham quan di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền