Hoàn thành phục dựng Tinh phi cổ tháp

27/12/2018 11:24

Sau 10 tháng xây dựng, đến nay, công trình tôn tạo, phục dựng Tinh phi cổ tháp thuộc di tích đền thờ Nguyễn Thị Duệ (phường Văn An, Chí Linh) đã hoàn thành.


Tinh phi cổ tháp đã hoàn thành phục dựng

Tinh phi cổ tháp được xây dựng bằng 2 loại vật liệu là gốm nung đỏ và đá xanh. Phần tháp được xây dựng bằng gạch, ngói mái gốm nung màu đỏ với 3 tầng, chiều cao hơn 10 m, thân tháp 4 cạnh vuông, to ở chân tháp nhỏ dần khi đến đỉnh. Nền, bậc lên xuống, lan can bao quanh khuôn viên tháp xây bằng đá xanh. Tổng kinh phí phục dựng Tinh phi cổ tháp và hạng mục xây mới nghi môn ngoại của khu đền thờ hết hơn 5 tỷ đồng, huy động từ nguồn xã hội hóa. 

Tinh phi cổ tháp là tháp mộ thờ nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ (1574 - 1654), người đàn bà cải trang đi thi và đỗ đạt giữa chế độ phong kiến trọng nam kinh nữ. Đây là một trong 8 di tích cổ nổi tiếng của vùng đất “Chí Linh bát cổ”. 

NGUYỄN VIỆT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoàn thành phục dựng Tinh phi cổ tháp