Côn Sơn - Kiếp Bạc ngập tràn sắc xuân

22/01/2020 09:00

Mùa xuân đến, khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc ở TP Chí Linh rực rỡ muôn hoa đua nở.

Không gian cổ kính, linh thiêng vốn đã làm say đắm lòng người nay được sắc xuân tô điểm khiến mỗi ai về đây cũng ngỡ như mình lạc vào cõi tiên.

Để phục vụ nhân dân, du khách về tham quan, dâng hương chiêm bái trong dịp Tết Canh Tý và phục vụ Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2020, thời gian qua Ban Quản lý di tích đã tích cực cải tạo cảnh quan khu di tích bằng việc trồng 5.000 m2 hoa các loại như cúc vạn thọ, cúc mâm xôi, phong nữ thảo, mẫu đơn, thược dược... Triển khai một số mô hình hoa theo biểu tượng, chữ chào đón xuân mới.

Tại khu di tích Côn Sơn, diện mạo khu vực cổng chùa, đền thờ Nguyễn Trãi, cầu Thấu Ngọc... như "thay áo mới" bởi các vườn hoa đủ màu sắc. Ở khu di tích Kiếp Bạc, nhiều hàng quán phía trước được giải phóng để nhường chỗ cho những vườn hoa đua sắc thắm...

Dưới đây là một số hình ảnh về khu di tích này:


Hầu hết diện tích đất trống tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đều được phủ kín hoa tươi, tạo cảnh quan đẹp đẽ nên thơ


Hoa hướng dương mini tại khu di tích Côn Sơn bung nở đúng dịp Tết đến


Những khóm hoa cúc mâm xôi nở rộ trước cổng đền Nguyễn Trãi 


Vườn hoa phong nữ thảo ở khu di tích Côn Sơn


Vườn hoa Ức Trai là một nơi trải nghiệm tuyệt vời khi về Côn Sơn mùa xuân năm nay


 "Suối hoa" phía sau đền thờ Nguyễn Trãi


 Vườn hồng ở khu di tích Côn Sơn được chăm chút kỹ lưỡng, dự kiến nở rộ đúng dịp lễ hội xuân


 Các thiếu nữ đắm mình bên vẻ đẹp mùa xuân Côn Sơn


Hàng quán trước cổng đền Kiếp Bạc nay được thay thế bằng vườn hoa rực rỡ 


 Hoa tươi ngập lối vào đền chính Kiếp Bạc 


Hàng trăm khóm hoa hồng ở khu di tích Kiếp Bạc "bung lụa" dưới tiết trời xuân


Xung quanh bờ hồ đền Kiếp Bạc cũng được cải tạo, trồng nhiều loài hoa 

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Côn Sơn - Kiếp Bạc ngập tràn sắc xuân