Chùa Nhiếp Xá được công nhận di tích cấp tỉnh

30/03/2018 16:50

Ngày 30.3, xã Diên Hồng (Thanh Miện) tổ chức đón bằng công nhận chùa Nhiếp Xá là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.


Đại diện lãnh đạo huyện Thanh Miện trao bằng công nhận chùa Nhiếp Xá là di tích lịch sử cấp tỉnh cho lãnh đạo UBND xã Diên Hồng

Chùa Nhiếp Xá được xây dựng từ thời Hậu Lê, có kiến trúc kiểu chữ đinh gồm 5 gian tiền đường và 3 gian thượng điện, chất liệu bằng gỗ tứ thiết, các vì kèo bảy hiên được trạm khắc nghệ thuật. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chùa là địa điểm cứu chữa thương binh, còn những năm kháng chiến chống Mỹ, chùa là trường học cấp I. Chùa còn lưu giữ được nhiều pho tượng có giá trị nghệ thuật như pho tượng Quan Thế Âm, Quan Âm Tống Tử, Thánh Hiền...

Năm 2008, do bị xuống cấp nên chùa được trùng tu, thu hẹp còn 3 gian.

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chùa Nhiếp Xá được công nhận di tích cấp tỉnh