Gần 15 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo nghi môn đền Tranh

24/05/2019 10:25

Dự án tu bổ, tôn tạo nghi môn di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Tranh có tổng nguồn vốn gần 15 tỷ đồng...


Công trường tu bổ, tôn tạo nghi môn đền Tranh

Dự án tu bổ, tôn tạo nghi môn di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Tranh có tổng nguồn vốn gần 15 tỷ đồng (từ nguồn thu công đức và các nguồn vốn hợp pháp khác), do UBND xã Đồng Tâm (Ninh Giang) làm chủ đầu tư đang được triển khai xây dựng.

Nghi môn đền Tranh được tu bổ, tôn tạo theo kiến trúc cũ (xây dựng từ năm 1921 nhưng bị thực dân Pháp phá hủy năm1954). Công trình dài 35,4 m, gồm 2 tầng: tầng 1 có 3 lối đi dạng cửa vòm ở chính giữa, hai bên là 2 kho và cầu thang. Tầng 2 có 5 gác mái. Gác mái giữa thiết kế theo kiểu chồng diêm 12 mái, đao tàu giéo góc, bố trí dầm treo chuông. 4 gác mái còn lại thiết kế theo kiểu chồng diêm 8 mái, đao tàu giéo góc, chính giữa đắp kìm nóc, mặt nguyệt, các đầu đao đắp rồng... Dự kiến công trình hoàn thành vào cuối năm nay.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gần 15 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo nghi môn đền Tranh