Tổng duyệt Chương trình "Carnaval - Hải Dương mùa xuân gọi"

30/12/2018 00:15

Tối 29.12, tại Quảng trường Thống Nhất (TP Hải Dương), Ban Tổ chức Lễ hội văn hóa du lịch xứ Đông - chào đón năm mới 2019 tổ chức tổng duyệt Chương trình "Carnaval - Hải Dương mùa xuân gọi".

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội tới dự


Đồng chí Lương Văn Cầu (ngoài cùng bên phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội dự

Chương trình tổng duyệt diễn ra trong không gian hoành tráng, rực rỡ sắc màu với sự tham dự của 2.000 diễn viên Trung ương, địa phương và đoàn nghệ thuật 2 tỉnh Suwon (Hàn Quốc) và Viêng Chăn (Lào).


Chương trình Carnaval “Hải Dương hội tụ của các dòng sông”

"Carnaval - Hải Dương mùa xuân gọi" được mở đầu bằng chương trình nghệ thuật "Muôn phương hội tụ mừng đón mùa xuân 2019" với những tiết mục nhảy, múa, hát, màn trống hội đặc sắc do các nghệ sĩ, diễn viên trong nước và đoàn nghệ thuật 2 tỉnh trên thể hiện.


Chương trình Carnaval “Trí sáng tâm hiền nguyên khí quốc gia”

Sau phần lễ là Chương trình "Carnaval - Hải Dương mùa xuân gọi", gồm 3 chương: "Hải Dương thành phố cổ nơi vùng đất 3 màu địa lý", "Hải Dương mảnh đất địa linh nhân kiệt gắn với du lịch tâm linh", "Hải Dương tự hào và cất cánh bay cao".


Chương trình Carnaval “Thành Đông rực sáng đêm hội Thành Đông”

Chương trình được thể hiện xuyên suốt theo mạch thời gian liên tục, cùng lúc dưới đường và trên sân khấu được diễn xướng tổng hợp gắn kết chặt chẽ với lời bình, âm thanh, ánh sáng sinh động và video nghệ thuật đa tầng, đa chiều, đan xen.


Tiết mục hát múa “Bài ca Hải Dương”

Trên nền nhạc vừa tươi vui, ngân nga, lắng đọng, từng khối biểu diễn nghệ thuật mang theo các mô hình biểu trưng về mảnh đất, con người xứ Đông di chuyển từ bùng binh Lê Thanh Nghị - đường Thống Nhất - Quảng trường Thống Nhất - đường Bạch Đằng vòng qua cầu Hồng Quang và kết thúc tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao.


Các nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn tiết mục múa trống

Các diễn viên vừa đi vừa biểu diễn trong sự dõi theo và cổ vũ nhiệt tình của người dân. Trên sân khấu chính, các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc cũng đồng thời diễn ra càng tạo cho chương trình thêm sôi động, hấp dẫn...


Các nghệ sĩ đến từ đất nước Lào với điệu múa truyền thống

Màn tổng duyệt Chương trình "Carnaval - Hải Dương mùa xuân gọi" đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra là tạo không khí sôi nổi, náo nhiệt, khích lệ tinh thần nhân dân, đồng thời lột tả, vinh danh được những gì tinh túy, tiêu biểu nhất về mảnh đất, con người, văn hóa, du lịch của Hải Dương.


Đông đảo người dân đến xem màn tổng duyệt lễ hội

Ngay sau màn tổng duyệt, Ban Tổ chức lễ hội đã họp rút kinh nghiệm cho toàn lực lượng tham gia chương trình. Sáng 30.12, các diễn viên sẽ tham gia khớp lại chương trình một lần nữa để có tâm thế cũng như sự chuẩn bị chu đáo hơn trước khi bước vào buổi lễ chính thức diễn ra lúc 20 giờ cùng ngày.

TIẾN MẠNH - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng duyệt Chương trình "Carnaval - Hải Dương mùa xuân gọi"