Người đi bộ có lối đi riêng lên đền Cao An Phụ

23/02/2018 19:06

Tại đền Cao An Phụ, khách bộ hành sẽ đi theo hướng riêng mới được xây dựng và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2018 nhằm giảm ùn tắc.

Sáng 23.2, tại di tích quốc gia đặc biệt Kính Chủ, UBND huyện Kinh Môn tổ chức Lễ khai hội Xuân Mậu Tuất và đón bằng công nhận bảo vật quốc gia hệ thống bia ma nhai động Kính Chủ. Trong thời gian diễn ra lễ hội, du khách sẽ được tham dự nhiều trò chơi dân gian, các hoạt động diễn xướng hầu thánh, trưng bày các hiện vật tiêu biểu của địa phương.

Tại đền Cao An Phụ, ban tổ chức đã bố trí 25 xe ô tô loại từ 24 - 29 chỗ ngồi trung chuyển khách từ bãi xe số 1 lên đền với giá vé 15.000 đồng/khách/lượt. Khách bộ hành sẽ đi theo hướng riêng mới được xây dựng và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2018 nhằm giảm ùn tắc, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông. Ban tổ chức lễ hội đã quy hoạch, sắp xếp các địa điểm bán hàng phục vụ lễ hội và các hoạt động dịch vụ phù hợp; duy tu, sửa chữa các tuyến đường nội bộ, các công trình công cộng, hệ thống điện nước; bổ sung biển chỉ dẫn.

VỊ THỦY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người đi bộ có lối đi riêng lên đền Cao An Phụ