Khai hội truyền thống chùa Thanh Mai

17/04/2018 10:15

Lễ hội diễn ra đến hết ngày 18.4 với nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian hấp dẫn.


Lãnh đạo thị xã Chí Linh dâng hương tưởng niệm Đệ nhị tổ Pháp Loa

Sáng 16.4, Ban Tổ chức lễ hội truyền thống thị xã Chí Linh tổ chức lễ tưởng niệm 688 năm ngày viên tịch của Đệ nhị tổ Thiền phái Trúc Lâm Pháp Loa (1330 - 2018) và khai hội truyền thống chùa Thanh Mai. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 18.4 với nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian hấp dẫn. 

Đệ nhị tổ Pháp Loa tên thật là Đồng Kiên Cương, sinh năm 1284 tại thôn Đồng Hòa, hương Cửu La, Nam Sách (nay là phường Ái Quốc, TP Hải Dương). Năm Hưng Long 13 (1304), Pháp Loa được Thượng hoàng Trần Nhân Tông cho đi theo tu hành, học đạo. Trước khi viên tịch, Phật hoàng đã trao lại bảo bối và quyền thừa kế sự nghiệp của Thiền phái Trúc Lâm cho Pháp Loa. Chùa Thanh Mai là nơi trụ trì của Pháp Loa, xá lị của ông được đặt trong tháp Viên Thông phía sau chùa. 

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai hội truyền thống chùa Thanh Mai