Cẩm Giàng, Đảo Cò Thanh Miện đón gần 10.000 du khách dịp nghỉ lễ

02/05/2018 11:10

Đây là con số thống kê của của ban quản lý các khu di tích trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng, trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 đã có gần 5.000 lượt khách đến dâng hương, tham quan Văn miếu Mao Điền và cụm di tích thờ Đại danh y Thiền sư Tuệ Tĩnh gồm chùa Giám, đền Xưa và đền Bia, tăng gần gấp đôi so với dịp này những năm trước. Trong đó, có hơn 20 đoàn sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong nước đã về dâng hương. Ban Quản lý di tích phối hợp với chính quyền địa phương sắp xếp vị trí trông giữ xe thuận tiện, bố trí cán bộ túc trực sẵn sàng tiếp đón, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho du khách thập phương. 

Trong dịp nghỉ lễ, Đảo Cò Chi Lăng Nam (Thanh Miện) cũng đón gần 5.000 lượt du khách, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2017. Trong tổng số 60 đoàn khách tham quan, có hơn 20 đoàn khách quốc tế. Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Đảo Cò đã sắp xếp chỗ trông giữ xe với quy mô hơn 1.000 xe máy, ô tô. 8 thuyền chở khách và 17 thuyền thiên nga được kiểm tra, bảo đảm an toàn, đủ trang thiết bị cứu hộ. 

ĐỨC TÂM

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cẩm Giàng, Đảo Cò Thanh Miện đón gần 10.000 du khách dịp nghỉ lễ