Mướt xanh cù lao Tắc Cậu

26/11/2017 08:00

Cù lao Tắc Cậu ở huyện Châu Thành (Kiên Giang), vùng nước lợ đất phèn nhưng lại là thiên đường của một loại trái cây ngọt dịu, đó là khóm Tắc Cậu (ngoài Bắc gọi khóm là quả dứa).

Cù lao Tắc Cậu ở huyện Châu Thành (Kiên Giang), vùng nước lợ đất phèn nhưng lại là thiên đường của một loại trái cây ngọt dịu, đó là khóm Tắc Cậu (ngoài Bắc gọi khóm là quả dứa). Miệt vườn cù lao Tắc Cậu từ lâu nổi tiếng với ba loại trái cây là cau, dừa và khóm. Nét đặc trưng này là do người dân Tắc Cậu canh tác khu miệt vườn gồm ba tầng, là cau, dừa và tầng sát mặt đất trồng khóm. Mỗi khi có dịp qua đây, du khách ai cũng muốn dừng chân đứng ngắm miệt vườn mướt xanh và thưởng thức những miếng khóm thanh ngọt dân dã.


Cù lao Tắc Cậu nhìn từ phía con sông cái


Tuyến đường ven biển qua cù lao


Mô hình trồng cây với 3 loại trái cây


Người dân bán trái khóm

Ảnh:TIẾN THÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mướt xanh cù lao Tắc Cậu