Xã Thanh Tùng: Tích cực chuẩn bị cho lễ dâng hương, dâng hoa

01/06/2020 09:08

Xã Thanh Tùng (Thanh Miện) phát động nhân dân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm dẫn vào khu tưởng niệm cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng và trùng tu, tôn tạo di tích cấp quốc gia đình Đông.

Để chuẩn bị cho lễ dâng hương, dâng hoa kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh tại nhà tưởng niệm cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng được tổ chức vào ngày 5.6 tới, UBND xã Thanh Tùng (Thanh Miện) đã phát động nhân dân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông từ đường tỉnh 392 vào khu tưởng niệm.

Trước ngày 3.6, địa phương sẽ treo xong băng rôn, cắm hồng kỳ tại các khu vực cổng nhà tưởng niệm và trên đường tỉnh392... UBND xã đang tích cực phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác phục vụ buổi lễ.


Lợp lại ngói di tích đình Đông

* Di tích cấp quốc gia đình Đông ở xã Thanh Tùng đang được khẩn trương trùng tu, tôn tạo, dự kiến 1 tháng nữa hoàn thành. Toàn bộ mái đình được lợp lại ngói. Các cột, kèo, xà, hoành bị mối mọt được sửa chữa, thay thế. Nền đình được nâng cao 95 cm so với nền cũ và lát gạch đỏ. Kinh phí sửa chữa, tôn tạo đình Đông được Trung ương hỗ trợ 1 tỷ đồng, huyện 500 triệu đồng, ngân sách xã 300 triệu đồng. Nguồn còn thiếu xã tiếp tục huy động xã hội hóa và nhân dân công đức, ủng hộ.


Sửa chữa, thay thế những cột, kèo bị hỏng 

Đình Đông được xây dựng từ thế kỷ XVI, thờ "tứ vị đại vương", gồm 2 vị tôn thần là Đại Đô, Kiều Đại Đô và 2 vị phúc thần đều là những người con xã Thanh Tùng. Từ năm 1940-1945, cạnh đình xây một căn hầm bí mật. Năm 1945, Tỉnh ủy đã tổ chức 2 hội nghị cán bộ chủ chốt tại đình Đông để tích cực chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Đình Đông được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa năm 1988, là một trong những di tích đầu tiên được xếp hạng cấp quốc gia của huyện Thanh Miện.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xã Thanh Tùng: Tích cực chuẩn bị cho lễ dâng hương, dâng hoa