Việt - Trung ký kết và trao 19 văn kiện hợp tác

12/11/2017 16:33

Ngay sau cuộc hội đàm chiều 12.11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Trung Quốc


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chiều 12.11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về một số trọng tâm của Quốc hội Việt Nam trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên duy trì trao đổi và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, kịp thời trao đổi, chỉ đạo giải quyết những vấn đề trọng đại trong quan hệ hai nước, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy đi sâu hợp tác, duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ Việt - Trung.

Về hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc (Uỷ ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc); tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng thăm lại Quốc hội Việt Nam, chia sẻ về những ấn tượng tốt đẹp khi thăm và phát biểu trước Quốc hội Việt Nam năm 2015.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Đảng và Nhà nước Trung Quốc luôn coi trọng việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt theo phương châm "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt"; nhất trí cần không ngừng củng cố và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, tăng cường giao lưu, trao đổi cấp cao, thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, bền vững, xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới và các dự án hợp tác lớn; cùng kiểm soát tốt bất đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đánh giá cao vai trò và ý nghĩa của việc tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam; tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sớm sang thăm chính thức Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

4 giờ trước

Chứng kiến ký văn kiện hợp tác

Hai Tổng bí thư bắt tay người dân trên đường phố Hà Nội - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình kết thúc buổi hội đàm - Ảnh NGUYỄN KHÁNH

Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, có tổng cộng 12 văn kiện được ký kết và 7 văn bản được trao trong dịp này.

12 văn kiện được ký kết gồm: 

1. Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai" với sáng kiến "Vành đai và Con đường". 

2. Bản ghi nhớ về việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán thỏa thuận khung về xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Bộ Công thương nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

3. Bản ghi nhớ về việc thành lập nhóm công tác, hợp tác thương mại điện tử giữa Bộ Công thương nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 

4. Công thư trao đổi giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc nghiên cứu tính khả thi trước khi lập dự án về Dự án Viện trợ xây mới cơ sở 2 Y dược học cổ truyền VIệt Nam. 

5. Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển nguồn nhân lực giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

6. Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc xác định danh mục các dự án hợp tác trọng điểm của quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2017 - 2021 

7. Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Phát triển và Cải cách nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực điện lực và năng lượng tái tạo.

8. Bản ghi nhớ về danh mục dự án hợp tác năng lực sản xuất năm 2017 giữa Bộ Công thương nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Phát triển và cải cách Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

9. Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Văn hóa nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

10. Kế hoạch hành động về Hợp tác y tế giữa Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Quốc gia về Y tế và Kế hoạch hóa gia đình nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa giai đoạn 2017 - 2020.

11. Bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi thông tin thanh tra, giám sát ngân hàng giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban quản lý giám sát ngân hàng Trung Quốc.

12. Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

Việt - Trung ký kết 12 văn kiện hợp tác - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi hội đàm - Ảnh NGUYỄN KHÁNH

7 văn bản được trao gồm: 

1. Thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ giữa tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Đảng Cộng sản Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

2. Thỏa thuận hợp tác về trao đổi khoa học giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.

3. Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý pháp quy an toàn hạt nhân giữa Cục An toàn Bức xạ hạt nhân nước CHXHCN Việt Nam và Cục An toàn hạt nhân Quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

4. Thỏa thuận khung hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Việt Nam và Cục Sự nghiệp Xuất bản Phát hành Ngoại văn Trung Quốc giai đoạn 2017 - 2022. 

5. Thỏa thuận giao lưu và hợp tác báo chí giữa Hội nhà báo Việt Nam và Hội nhà báo toàn quốc Trung Quốc. 

6. Văn bản chấp thuận nguyên tắc việc thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc chi nhánh Hà Nội. 

7. Thỏa thuận đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất lốp xe.

Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tiệc chiêu đãi cấp nhà nước chào mừng nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng chủ trì tại Trung tâm Hội nghị quốc tế.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ cùng tham quan triển lãm ảnh "Trung Quốc trong con mắt nhiếp ảnh gia Việt Nam" được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế nhân chuyến thăm của ông Tập Cận Bình.

4 giờ trước

Hai Tổng Bí thư hội đàm ở số 1 Hùng Vương

Theo chương trình, sau khi đi bộ từ Phủ Chủ tịch đến Văn phòng Trung ương Đảng ở số 1 Hùng Vương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hai Tổng bí thư bắt tay người dân trên đường phố Hà Nội  - Ảnh 1.

Hai Tổng Bí thư Việt Nam và Trung Quốc bắt tay người dân đang chờ đón trên đường đi bộ sang Văn phòng Trung ương Đảng - Ảnh: Việt Dũng

5 giờ trước
Đi bộ từ Phủ Chủ tịch sang trụ sở Trung ương Đảng

Hai nhà lãnh đạo vẫy tay với các em thiếu nhi, sau đó đi ra phía ngoài chào người dân trên đường từ Phủ Chủ tịch sang trụ sở Trung ương Đảng.

5 giờ trước

Đội danh dự diễu binh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giới thiệu các quan chức Việt Nam tham gia lễ đón với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc cũng giới thiệu các thành viên đoàn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trở lại bục danh dự. Đội danh dự diễu binh.

Hai Tổng bí thư bắt tay người dân trên đường phố Hà Nội  - Ảnh 1.

Hai nhà lãnh đạo duyệt đội danh dự - Ảnh: Việt Dũng

5 giờ trước
Lên bục danh dự

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi lên bục danh dự.

Đội trưởng Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam chào và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc duyệt Đội danh dự. Hai nhà lãnh đạo đi duyệt Đội danh dự.

Đội danh dự hô chúc sức khỏe Tổng Bí thư Trung Quốc.

Hai Tổng bí thư bắt tay người dân trên đường phố Hà Nội  - Ảnh 1.

Ảnh: Việt Dũng

5 giờ trước

Đội tiêu binh danh dự sẵn sàng

Vào lúc này, lễ đón cấp Nhà nước bên Phủ Chủ tịch đã sẵn sàng với sự xuất hiện của đội tiêu binh danh dự thực hiện nghi thức duyệt binh.

5 giờ trước

Chìa khóa trao tay

Sẽ bắn đại bác đón Chủ tịch nước Trung Quốc tại lễ đón - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình trao tặng chìa khoá tượng trưng cho Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong buổi lễ bàn giao Cung hữu nghị Việt - Trung tại Hà Nội chiều 12.11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

5 giờ trước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ra tiếp

Sẽ bắn đại bác đón Chủ tịch nước Trung Quốc tại lễ đón - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại Cung Hữu nghị Việt - Trung chiều 12-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

5 giờ trước

Sẽ bắn đại bác đón Chủ tịch nước Trung Quốc tại lễ đón - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình rời khỏi xe bước vào Cung Hữu nghị Việt - Trung chuẩn bị cho lễ khánh thành - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sẽ bắn đại bác đón Chủ tịch nước Trung Quốc tại lễ đón - Ảnh 2.

Chủ tịch Tập Cận Bình bước vào Cung Hữu nghị Việt - Trung chuẩn bị cho lễ khánh thành - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

5 giờ trước

Chủ tịch Tập Cận Bình đã xuất hiện

Sẽ bắn đại bác đón Chủ tịch nước Trung Quốc tại lễ đón - Ảnh 1.

Đoàn xe của Chủ tịch Tập Cận Bình ở khu vực Cung Hữu nghị trong sự chào đón của người dân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

5 giờ trước

Rợp cờ hoa

Tại Phủ Chủ tịch, bên trong và bên ngoài rất đông người lớn, học sinh cầm cờ hoa rực rỡ chuẩn bị cho lễ đón chính thức diễn ra từ 16h chiều nay. 

Sẽ bắn đại bác đón Chủ tịch nước Trung Quốc tại lễ đón - Ảnh 1.

Ảnh: Việt Dũng

Sẽ bắn đại bác đón Chủ tịch nước Trung Quốc tại lễ đón - Ảnh 2.

Ảnh: Việt Dũng

5 giờ trước

Một ngày hai cuộc đón tiếp cấp Nhà nước

Sẽ bắn đại bác đón Chủ tịch nước Trung Quốc tại lễ đón - Ảnh 1.

Rất đông nhà báo trong và ngoài nước đang chờ tại khu vực tác nghiệp ở Phủ Chủ tịch chuẩn bị cho lễ đón cấp Nhà nước với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào chiều 12-11 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Như sự kiện đón tiếp Tổng thống Donald Trump diễn ra sáng nay, rất đông nhà báo trong và ngoài nước đang có mặt ở Phủ Chủ tịch để đưa tin về cuộc đón tiếp cấp Nhà nước có thực hiện nghi thức bắn đại bác.

5 giờ trước

Cung Hữu nghị Việt - Trung ở Hà Nội

Sẽ bắn đại bác đón Chủ tịch nước Trung Quốc tại lễ đón - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang xem mô hình Cung Hữu nghị Việt - Trung cách đây đúng 1 năm - Ảnh: TTXVN

Cách đây đúng một năm, vào sáng 10.11.2016, ông Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Quốc hội) cùng phái đoàn đã đi thăm công trình xây dựng Cung Hữu nghị Việt - Trung tại số 188 phố Lê Quang Đạo, Quận Nam Từ Liêm. 

Công trình Cung hữu nghị Việt - Trung được được Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phát lệnh khởi công vào năm 2004. Tháng 3.2015, công trình này bắt đầu được xây dựng.

Đến đầu tháng 11.2015, ngay sau khi kết thúc hội đàm, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ về việc ưu hóa thiết kế dự án Cung Hữu nghị Việt - Trung giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc cùng nhiều văn bản, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

6 giờ trước

Sẽ có nghi thức bắn đại bác chào mừng

Theo thông tin PV Tuổi Trẻ Online có được, Việt Nam sẽ thực hiện nghi thức bắn đại bác chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ đón chính thức ở Phủ Chủ tịch vào lúc 16h.

6 giờ trước

Khánh thành Cung Hữu nghị Việt - Trung

Dự kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ cùng với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ khánh thành Cung Hữu nghị Việt - Trung và dự Lễ khai trương Trung tâm Văn hoá Trung Quốc tại Hà Nội.

Cung Hữu nghị Việt Trung là công trình được xây dựng bằng kinh phí do chính phủ Trung Quốc tài trợ. Sau khi tham dự lễ khánh thành, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng tham quan Cung hữu nghị.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ gặp và có cuộc trao đổi ngắn với đại diện nhân sĩ hữu nghị hai nước.

6 giờ trước

Nhiều người Trung Quốc ra đón

Phóng viên Tuổi Trẻ Online đang có mặt tại Cung hữu nghị Việt - Trung trên phố Lê Quang Đạo (Hà Nội) cho biết có rất nhiều học sinh và những người dân Trung Quốc làm ăn sinh sống tại Việt Nam đang tập trung ở nơi này. 

Rất nhiều người cầm cờ Việt Nam và Trung Quốc đứng ở bên lối vào Cung Hữu nghị để đón chào Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Theo thông tin ban đầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại thềm cửa chính Cung hữu nghị lúc 15h00.

Chủ tịch nước Trung Quốc bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam - Ảnh 1.

Rất nhiều học sinh và những người dân Trung Quốc làm ăn sinh sống tại Việt Nam chờ đón ông Tập Cận Bình - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

6 giờ trước

Tiếp xúc, gặp gỡ thường xuyên

Lãnh đạo cấp cao hai nước đã tiếp xúc, gặp gỡ thường xuyên. Trong các chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1.2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang (5.2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (9.2016), Lãnh đạo Cấp cao hai Đảng, hai nước đạt nhận thức chung quan trọng về việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh. 

Chủ tịch nước Trung Quốc bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Trung Quốc vào tháng 5.2017 - Ảnh: T.T

6 giờ trước

Cùng nhiều quan chức cấp cao

Cùng đi với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có: Đồng chí Đinh Tiết Tường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đồng chí Lưu Hạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Tài chính và Kinh tế; đồng chí Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ Viện; đồng chí Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Tống Đào, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương; đồng chí Hà Lập Phong, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước; đồng chí Chung Sơn, Bộ trưởng Bộ Thương mại; đồng chí Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; đồng chí Tôn Chí Cương, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quý Châu; đồng chí Trần Hào, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam; đồng chí Hồng Tiểu Dũng, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam; đồng chí Vương Thiếu Quân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh vệ Trung ương; đồng chí Khổng Huyễn Hựu, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch nước Trung Quốc bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam - Ảnh 1.

6 giờ trước

Thăm trong 2 ngày

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13.11.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sau Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 19. 

Chủ tịch nước Trung Quốc bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội nghị lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC tổ chức ở Đà Nẵng ngày 11.11 - Ảnh: REUTERS

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam đầu tiên sau Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy các nhà lãnh đạo Trung Quốc rất coi trọng mối quan hệ láng giềng với Việt Nam và mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ giữa hai nước.

7 giờ trước

Đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam

Trung Quốc là đối tác thương mại, thị trường du lịch lớn nhất của Việt Nam, nhà đầu tư lớn thứ tám trong số 122 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại, du lịch lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại số 1 của Việt Nam, là thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương từ năm 1991 đến năm 2016 đã tăng gấp hơn 2.200 lần, đạt mức 70,5 tỉ USD. 

Chủ tịch nước Trung Quốc bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình chuẩn bị phát biểu tại Hội nghị Doanh nghiệp APEC ngay khi vừa đặt chân đến Đà Nẵng đầu giờ chiều 10.11 - Ảnh: REUTERS

Năm 2016, Việt Nam đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

Tám tháng đầu năm 2017, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 55 tỉ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2016, nhập siêu từ Trung Quốc đạt xấp xỉ 17,8 tỉ USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ.

Đến tháng 8.2017, Trung Quốc đã đầu tư vào Việt Nam 1.727 dự án với số vốn đăng ký đạt hơn 11,9 tỉ USD. Riêng 8 tháng đầu năm nay, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ tư vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt trên 1,6 tỉ USD.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Việt - Trung ký kết và trao 19 văn kiện hợp tác