Viện Kiểm sát nhân dân TP Chí Linh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác

26/07/2021 10:16

Thời gian qua, tập thể người lao động Viện Kiểm sát nhân dân TP Chí Linh luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.


Viện Kiểm sát nhân dân TP Chí Linh thường xuyên đúc rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động

Với phương châm "Đoàn kết - đổi mới - trách nhiệm, kỷ cương - thực chất - hiệu quả", thời gian qua, tập thể người lao động Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Chí Linh luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân trong năm 2021, Viện KSND TPChí Linh luôn chú trọng công tác kiểm sát bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp trên địa bàn. Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý và nắm tình hình tin báo, tố giác tội phạm, nhất là các hành vi lợi dụng, xúi giục cản trở cuộc bầu cử, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng... Đơn vị đã phối hợp với Ủy ban MTTQ, Phòng Nội vụ thành phố và UBND các xã, phường rà soát 137 trường hợp đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, án treo, tha tù trước thời hạn có điều kiện... Kết quả, đơn vị đã phát hành 6 kiến nghị với Hội đồng Bầu cử các xã, phường yêu cầu bổ sung 10 trường hợp được quyền bầu cử vào danh sách cử tri theo quy định.

Thực hiện các đợt cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm, Viện KSND thành phố đã phối hợp ngăn chặn kịp thời các hành vi có thể gây mất ổn định về an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Lãnh đạo đơn vị tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử án hình sự, nhất là các vụ án tham nhũng, án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm. Cán bộ đơn vị tích cực tham gia nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; phối hợp xác định 5 vụ án trọng điểm xảy ra trong thời điểm chuẩn bị bầu cử để nhanh chóng đưa ra xét xử nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Ngay từ đầu năm, Viện KSND thành phố đã xây dựng kế hoạch công tác với phương châm “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ trách nhiệm), đề ra chỉ tiêu cao hơn, yêu cầu trách nhiệm cụ thể, tiến độ thực hiện rõ ràng. Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo sát sao hằng tuần trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện từng chỉ tiêu, từng khâu công việc. Để chủ động phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo đơn vị đã chủ động chỉ đạo xây dựng lịch làm việc theo ca, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.  

Các kiểm sát viên tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp

Từ đầu năm đến nay, Viện KSND thành phố đã thực hiện hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử vụ án hình sự. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra các vụ án để bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng pháp luật, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm.

Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng lên cả về chất lượng, số lượng so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ tiêu cơ bản vượt kế hoạch đề ra, không để xảy ra oan sai; không có án huỷ, sửa và án trả hồ sơ điều tra bổ sung có trách nhiệm của Viện KSND thành phố. Số lượng, chất lượng các kiến nghị, yêu cầu được nâng lên. Nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt mức cả năm như phát hành 4 yêu cầu khởi tố vụ án, 6 yêu cầu khởi tố bị can, 5 kiến nghị phòng ngừa, 7 kiến nghị tổng hợp giai đoạn kiểm sát giải quyết án hình sự, dân sự, hành chính, lao động… Phối hợp xác định 14 vụ án trọng điểm; tổ chức 16 phiên tòa rút kinh nghiệm án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại...

Đơn vị đang được đề nghị Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng bằng khen trong thi đua “Phát huy dân chủ, trách nhiệm, tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóaXV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” và “Phòng chống dịch Covid-19”.

NGUYỄN NGỌC ĐỨC

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Chí Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Viện Kiểm sát nhân dân TP Chí Linh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác