​Tọa đàm về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh

20/03/2018 19:04

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đã khẳng định tỉnh Hải Dương có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng và an ninh

Đoàn công tác của Học viện Quốc phòng thăm Công ty TNHH Kefico Việt Nam (khu công nghiệp Đại An). Ảnh: Thành Chung

​Chiều 20.3, UBND tỉnh tổ chức tọa đàm với đoàn cán bộ, giảng viên, học viên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 69 của Học viện Quốc phòng về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. 

Các đồng chí: Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng dự.  

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đã khẳng định tỉnh Hải Dương có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng và an ninh. Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hải Dương tập trung các nguồn lực phát triển kinh tế, kịp thời ứng phó với các tình huống phức tạp về chính trị, an ninh, quốc phòng. Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ theo phương châm toàn diện và vững chắc, trong đó lấy xây dựng về chính trị là cốt lõi; xây dựng kinh tế, văn hóa - xã hội là trung tâm; xây dựng quốc phòng, an ninh là trọng yếu; xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh là nền tảng. Tỉnh Hải Dương làm tốt công tác thẩm định về quốc phòng, an ninh trong cấp phép các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo quy định. Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở từng vùng, từng khu vực. 

Để xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh, tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ. Cơ quan quân sự các cấp thường xuyên được củng cố. Lực lượng thường trực duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xử trí tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp. Công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đặc biệt được chú trọng.

Các đại biểu đã làm rõ thêm những vấn đề nảy sinh và cách giải quyết trong quy hoạch và sử dụng đất dành cho quốc phòng; quan điểm của tỉnh về chính quy hóa lượng công an xã; kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện các luật về quốc phòng, an ninh; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh... 

Kết thúc buổi tọa đàm, đoàn công tác của Học viện Quốc phòng đã trao tặng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 40 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác đã thăm khu công nghiệp Đại An. Ngày 21.3, đoàn sẽ thăm Lữ đoàn Pháo binh 490.

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
​Tọa đàm về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh