Tổ chức phải đi tìm cán bộ

01/10/2018 18:56

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu chuyển trọng tâm theo hướng tổ chức đi tìm cán bộ chứ không để cán bộ đi tìm tổ chức.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng

Chiều 1.10, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại đầu cầu của tỉnh.

Phát biểu đánh giá kết quả công tác và giao nhiệm vụ thời gian tiếp theo, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tạo sự chuyển biến đồng bộ từ trung ương đến địa phương trong thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy; tinh giản biên chế...

Lưu ý một số hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí yêu cầu trong thời gian tiếp theo toàn ngành cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tinh giản bộ máy, giảm biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm giải quyết chế độ chính sách... Về nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm, đồng chí yêu cầu cần chuẩn bị tốt việc triển khai kết luận Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) sắp tới do có nhiều nội dung liên quan đến ngành. Triển khai các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc. Tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của ngành dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác tổ chức cán bộ. Tham khảo cách làm của Thành ủy Hải Phòng trong việc xây dựng vị trí việc làm ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Hải Dương

Về vấn đề công tác cán bộ, đồng chí yêu cầu toàn ngành rút kinh nghiệm từ những sai phạm của một số ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để thực hiện nghiêm quy trình, đúng tiêu chí, đúng nguyên tắc của Đảng. Cần chuyển trọng tâm theo hướng tổ chức đi tìm cán bộ chứ không để cán bộ đi tìm tổ chức. Coi trọng công tác nghiên cứu thực tiễn bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động xây dựng Đảng theo hướng vừa làm vừa rút kinh nghiệm để rút ra những bài học quý từ thực tiễn...

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, trong 9 tháng đầu năm với tinh thần quyết tâm cao, tích cực bám sát các nội dung kết luận tại các hội nghị giao ban, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã khẩn trương triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng cao nhiều nội dung. Công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ trong nội bộ ngành ngày càng nền nếp, hiệu quả; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc; kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố, một số bộ, ngành Trung ương chia sẻ nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy; tinh giản biên chế; giải quyết chế độ chính sách sau sắp xếp bộ máy...

LINH AN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức phải đi tìm cán bộ