Tiếp tục đổi mới phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

08/11/2019 15:05

Sáng 8.11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014-2019 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6.12.1989 - 6.12.2019).


Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Cựu chiến binh tỉnh

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Hiệu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Nguyễn Quang Phúc, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 139 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “CCB gương mẫu” của tỉnh tới dự. 


Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc trong phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2014-2019 cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương

Tại đại hội, các đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam và Vương Đức Sáng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đều khẳng định phong trào thi đua "CCB gương mẫu" đã khơi dậy tình đồng chí, đồng đội giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB; góp phần xây dựng tổ chức hội là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh đề nghị Hội CCB các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới phong trào thi đua gắn với phong trào của địa phương và nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội; vận động các thế hệ CCB chăm lo xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Các cấp hội đẩy mạnh phong trào tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại địa phương, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội...


Đồng chí Đỗ Trọng Lợi, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho Hội CCB tỉnh Hải Dương do có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc thực hiện phong trào "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014-2019 cho Hội CCB tỉnh Hải Dương; bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân. UBND tỉnh Hải Dương tặng bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân. Hội CCB tỉnh Hải Dương tặng bằng khen cho 37 tập thể và 33 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014-2019. 

Đại hội đã nhất trí cử 10 đại biểu tham dự Đại hội thi đua "CCB gương mẫu" do Hội CCB Việt Nam tổ chức tại Hà Nội dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12 tới.

THANH HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiếp tục đổi mới phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"