Thất Hùng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

02/09/2018 14:15

Sáng 2.9, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Thất Hùng (Kinh Môn) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp cho xã Thất Hùng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân xã Thất Hùng trong những năm qua. Để giữ vững và phát huy danh hiệu cao quý đã đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới xã Thất Hùng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ nguồn lực, xây dựng xã ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh, quốc phòng. Thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, các chế độ chính sách với người có công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển quân hằng năm. Chú trọng đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tập trung cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Xã Thất Hùng đã được quy hoạch phát triển thành phường, do vậy cần đẩy mạnh quy hoạch tổng thể, đồng bộ, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân...

Sau 9 năm kháng chiến gian khổ, Chi bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Thất Hùng đã cùng quân và dân cả nước giành thắng lợi vĩ đại, giải phóng quê hương, đất nước. Đóng góp vào sự nghiệp to lớn đó, 504 thanh niên xã Thất Hùng đã lên đường nhập ngũ; nhân dân đã đóng góp 440 tấn thóc, 300 tấn thực phẩm. Lực lượng vũ trang và nhân dân trong xã đã tổ chức đánh 125 trận, tiêu diệt 64 tên địch, 61 tên bị thương, thu 20.000 m dây điện thoại, 32 súng các loại, hơn 400 quả lựu đạn cùng nhiều đạn dược quân dụng khác. Tuy nhiên, xã cũng chịu tổn thất nặng nề khi có tới 112 người bị địch giết hại, 17 người bị thương, 230 người bị bắt, đánh đập, tù đày; 160 nhà bị đốt, 312 mẫu vườn bị san thành vành đai trắng.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhân dân xã Thất Hùng lại cùng cả nước tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến, xã Thất Hùng có 207 người con ưu tú hy sinh, 44 thương binh, 22 bệnh binh, 19 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 1 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thất Hùng tiếp tục đoàn kết, cần cù, sáng tạo, tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 37,2 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,62%. Hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, đi lại của nhân dân...

Với thành tích đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Thất Hùng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thất Hùng được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

THANH HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thất Hùng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân