Thanh Bình xây dựng lực lượng dân quân mạnh

16/11/2017 09:13

Thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự phường Thanh Bình (TP Hải Dương) đã đưa ra nhiều biện pháp gỡ khó để huy động các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng lực lượng dân quân và dự bị động viên (DBÐV) mạnh, trở thành điểm sáng trong lực lượng vũ trang tỉnh.


Lãnh đạo phường Thanh Bình luôn quan tâm đến lực lượng ứng trực, phòng chống giảm nhẹ thiên tai

Những năm gần đây, thành phố phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ, tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương. Trong đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ dân quân đều là lao động chủ chốt, đi theo dây chuyền sản xuất… dẫn đến huy động lực lượng huấn luyện gặp nhiều khó khăn. Ðồng chí Nguyễn Ðức Dóc, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Thanh Bình cho biết: "Ðể thực hiện nghiêm Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về DBÐV, cơ quan quân sự đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và xác định rõ trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, thống nhất phương thức phối hợp hoạt động”.

Cơ quan quân sự phối hợp với công an kiểm tra, nắm chắc tình hình tạm vắng, địa chỉ tạm trú và thường xuyên giữ mối liên hệ với các doanh nghiệp, xí nghiệp có dân quân, DBÐV tham gia lao động sản xuất để chủ động liên hệ khi cần với phương châm “biết từng ngõ, rõ từng nhà, rà từng người”. Ðồng thời tổ chức thâm nhập, phúc tra, kịp thời có kế hoạch dự phòng thay thế, điều chỉnh quân số trước khi phát lệnh động viên, huấn luyện. Nhờ vậy, lực lượng dân quân, DBÐV được xây dựng đủ cơ cấu, đúng thành phần quy định, xếp đủ cho các đơn vị đáp ứng yêu cầu động viên khi có tình huống xảy ra.

Nét nổi bật là lực lượng dân quân của phường không chỉ huấn luyện tập trung, thống nhất, theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, chất lượng", mà còn tăng cường huấn luyện thực hành, sát với nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn. Trình độ kỹ, chiến thuật, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng được nâng cao, sử dụng thành thạo các loại vũ khí có trong biên chế, vũ khí tự tạo và xử lý tốt tình huống xảy ra trên địa bàn. Hoạt động của dân quân ngày càng đi vào nền nếp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của dân quân thường trực, cơ động, binh chủng được nâng lên. Năm 2016, trung đội dân quân cơ động đoạt giải nhất toàn đoàn tại Hội thao dân quân cơ động thành phố; lực lượng vũ trang phường được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch UBND phường Thanh Bình, cấp ủy, chính quyền không chỉ quan tâm hỗ trợ thêm về vật chất, mà còn chú trọng bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong thời gian huấn luyện, lúc sinh hoạt quán triệt nhiệm vụ hằng quý. Các cán bộ, chiến sĩ dân quân thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, uy tín, kinh nghiệm, năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, quân sự. Lực lượng dân quân thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra bảo đảm trật tự, an ninh nên trên địa bàn từ nhiều năm nay không nảy sinh vụ việc phức tạp.

Cùng với xây dựng lực lượng ứng trực tại chỗ, năm2017, phường Thanh Bình còn có kế hoạch sẵn sàng huy động 240 dân quân, DBÐV tăng cường ứng phó bão mạnh, siêu mạnh, tìm kiếm, cứu nạn trên kè Chi Các (phường Việt Hòa) và khu vực xã An Châu; 20 đồng chí trong đội tìm kiếm cứu nạn được trang bị vật chất đầy đủ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

PHÙNG VĂN HẠNH

(0) Bình luận
Thanh Bình xây dựng lực lượng dân quân mạnh