Tạo chuyển biến nhận thức của chủ doanh nghiệp về vai trò tổ chức Đảng

15/12/2020 14:08

Sáng 15.12, Tỉnh ủy tổ chức hội thảo về củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể chính trị-xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân.


Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng phát biểu kết luận hội thảo

Các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng yêu cầu các cấp ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18.3.2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, tạo chuyển biến tích cực về mặt nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và chủ doanh nghiệp về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị-xã hội. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong tuyên truyền, vận động các đơn vị kinh tế tư nhân thành lập tổ chức đảng, đoàn thể chính trị-xã hội. Coi việc phát triển đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ tại mỗi doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá, gắn với những chính sách ưu tiên của địa phương với doanh nghiệp.


Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn điều hành thảo luận

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cấp ủy cấp trên cơ sở cần tăng cường lãnh đạo cấp ủy xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng phát triển đảng viên là công nhân để sớm thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp. Tiếp tục giao chỉ tiêu về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể chính trị-xã hội cho các cấp ủy. Cấp ủy cấp trên cơ sở phối hợp rà soát đội ngũ đảng viên đang sinh hoạt đảng tại chi bộ thôn, khu dân cư làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn để có định hướng, tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng. Tích cực tạo nguồn từ người lao động ở lứa tuổi thanh niên, đoàn viên, nhất là những quần chúng ưu tú có trình độ, năng lực, giỏi về chuyên môn trong bộ máy quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp.

Các cấp ủy cần tổ chức các lớp bồi dưỡng cảm tình đảng, bồi dưỡng đảng viên mới linh hoạt. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong các đơn vị kinh tế tư nhân bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tuyên truyền, vận động người đứng đầu các đơn vị kinh tế tư nhân nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Công đoàn để thời gian tới 100% số doanh nghiệp đều có tổ chức công đoàn...


Các đại biểu dự hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tuyên truyền, vận động, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể chính trị-xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Toàn tỉnh hiện có 160 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân với 2.859 đảng viên, trong đó có 20 Đảng bộ cơ sở, 50 chi bộ cơ sở và 90 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, phường, thị trấn; 12 tổ chức hội cựu chiến binh, 784 tổ chức công đoàn và 81 tổ chức đoàn thanh niên. Công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đoàn thể chính trị-xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân thời gian qua có nhiều chuyển biến, kết quả tích cực. Tuy nhiên, kết quả xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể chính trị-xã hội trong các đơn vị tư nhân cũng còn nhiều hạn chế, khó khăn: chưa được cấp ủy, chủ doanh nghiệp quan tâm đúng mức; số lượng phát triển mới còn ít; nhiều nơi hoạt động còn lúng túng, mang tính hình thức, chưa thể hiện được rõ vai trò...

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tạo chuyển biến nhận thức của chủ doanh nghiệp về vai trò tổ chức Đảng