Tăng cường hợp tác Hải Dương - Kagoshima

10/04/2019 17:06

Tối 9.4, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh Hải Dương gặp Thống đốc tỉnh Kagoshima nhân chuyến công tác tại Nhật Bản.


 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng bình gốm Chu Đậu cho ngài Thống đốc tỉnh Kigoshima

Tiếp và làm việc với đoàn, ngài Thống đốc Mitazono Satoshi đã thông tin khái quát về tỉnh Kagoshima đồng thời bày tỏ vui mừng được chào đón đoàn công tác của tỉnh Hải Dương.

Ngài Thống đốc khẳng định tỉnh Kagoshima nhất trí hợp tác toàn diện với tỉnh Hải Dương, trước mắt sẽ thảo luận thông qua các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Về lâu dài, hai tỉnh Hải Dương - Kigoshima sẽ kết nghĩa, tăng cường hợp tác phát triển các lĩnh vực, trong đó có du lịch. Tỉnh Kigoshima có nhiều sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu mạnh, tới đây tỉnh sẽ chọn các sản phẩm an toàn, chất lượng cao xuất khẩu sang thị trường Việt Nam.

Ngài Thống đốc mong muốn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản nói chung và Hải Dương - Kigoshima nói riêng tiếp tục phát triển, mong Việt Nam sớm có đường bay thẳng đến Kigoshima để trong tương lai không xa nhiều người dân Kigoshima sẽ đến tham quan, du lịch tại Hải Dương.

Thay mặt đoàn công tác của tỉnh Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cảm ơn sự tiếp đón chân tình của Thống đốc Mitazono Satoshi. Đồng chí khẳng định trước mắt tỉnh Hải Dương sẽ xem xét nghiên cứu hợp tác với tỉnh Kigoshima trên một số lĩnh vực. Với trách nhiệm của người đứng đầu, đồng chí sẽ cùng lãnh đạo tỉnh Kigoshima tiếp tục thúc đẩy phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, cùng đưa ra một số định hướng chính để cơ quan chuyên môn 2 địa phương xây dựng, tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Kigoshima với Hải Dương trên tinh thần phát huy thế mạnh của cả hai bên.


 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển và Thống đốc tỉnh Kigoshima tại buổi gặp mặt

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung, Kigoshima nói riêng đang đầu tư tại Hải Dương tiếp tục hợp tác, đưa lao động của Hải Dương sang làm việc tại tỉnh Kigoshima. Hai tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho lao động sang làm việc tại địa phương mình. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển trân trọng mời ngài Thống đốc tỉnh Kigoshima sang thăm Hải Dương trong thời gian gần nhất. Ngài Thống đốc đã vui vẻ nhận lời.

Cũng tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo hai tỉnh Hải Dương - Kigoshima đã thống nhất trong thời gian tới, tỉnh Kigoshima sẽ tiếp tục đầu tư các dự án sử dụng công nghệ cao trong sản xuất hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, công nghệ thông tin... Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, chế biến và tiêu thụ nông sản, thủy sản. Đầu tư sản xuất giống, hỗ trợ tỉnh Hải Dương trong đào tạo nhân lực ngành nông nghiệp.

Tỉnh Hải Dương sẽ cung cấp nguồn nhân lực xuất khẩu lao động, học tập tại Kigoshima. Hai tỉnh sẽ hợp tác, liên doanh, liên kết trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định Hải Dương nhất quán chính sách thu hút đầu tư, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và nhà đầu tư của Kigoshima nói riêng đến đầu tư, kinh doanh tại Hải Dương.

Tỉnh Kagoshima nằm ở phía tây nam của khu vực Kyushu (Nhật Bản), gồm một chuỗi các hòn đảo với đường bờ biển dài hơn 2.643km, có 8 sân bay và 2 cảng biển chính. Đây cũng là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp sản xuất chất bán dẫn, điện tử, ô tô, nhà máy chế biến thực phẩm nông nghiệp và là nơi sản xuất cá ngừ khô hàng đầu tại Nhật Bản. Hiện có 1.647 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Kagoshima.

Cũng trong tối 9.4, ngài Thống đốc tỉnh Kigoshima đã tổ chức tiệc chiêu đãi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển và đoàn công tác của tỉnh Hải Dương.

       PV - CTV




(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường hợp tác Hải Dương - Kagoshima