Tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái

28/11/2018 09:58

Các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái bằng nhiều hình thức...


Toàn cảnh buổi tập huấn

Sáng 27.11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại cho thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh; lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện, các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện; báo cáo viên các sở, ban, ngành...

Các đồng chí: Hoàng Ngọc Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại Trung ương; Ngô Toàn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao dự và phổ biến các chuyên đề về công tác thông tin đối ngoại, nghiệp vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại.

Nội dung các chuyên đề tiếp tục khẳng định công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại và công tác tư tưởng; thông qua đó để thế giới hiểu rõ hơn về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế, khu vực. Các học viên được cung cấp tổng quan công tác thông tin đối ngoại; quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; công tác đối ngoại nhân dân; thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế... Căn cứ tính chất công tác thông tin đối ngoại đòi hỏi phải có lực lượng tham gia đông đảo, ở tất cả các cấp, các ngành và qua nhiều kênh khác nhau. Thông tin đối ngoại cần bám sát các phương châm: chân thật, chính xác, sinh động, kịp thời và hợp đối tượng.

Tại lớp tập huấn, các giảng viên cũng làm rõ tầm quan trọng của việc kịp thời chỉ đạo, định hướng các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái bằng nhiều hình thức; đẩy mạnh cung cấp thông tin chính thống; cập nhật thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước...

THU MINH

(0) Bình luận
Tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái