Quan tâm phát triển tổ chức Hội Chữ thập đỏ trong doanh nghiệp

08/07/2020 18:32

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Trung ương Hội Chữ thập đỏ hướng các hoạt động nhân đạo từ thiện tới các công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp.


Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Chiều 8.7, Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam dẫn đầu làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội CTĐ Việt Nam" và thực hiện cơ chế chính sách cho Hội CTĐ tại địa phương. 

Các đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh... làm việc với đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định việc triển khai thực hiện Chỉ thị 43 ở Hải Dương đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Sự phối hợp giữa MTTQ, các ban, ngành với Hội CTĐ ngày càng hiệu quả, đồng bộ. Để thực hiện tốt Chỉ thị 43, các cấp Hội CTĐ của tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Trung ương Hội CTĐ cần quan tâm hơn đến phát triển tổ chức hội và hướng các hoạt động nhân đạo, từ thiện tới các công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp, nhất là công nhân lao động yếu thế. Hội cần nghiên cứu, đề xuất với các ngành ban hành hướng dẫn xây dựng Hội CTĐ thống nhất trong toàn quốc; có cơ chế bố trí cán bộ, chế độ phụ cấp phù hợp…

Tiếp thu đề xuất của Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết sẽ báo cáo với Ban Bí thư Trung ương về thống nhất tổ chức bộ máy ở các cấp Hội CTĐ. Đề nghị Hải Dương tiếp tục huy động nguồn lực để tổ chức các mô hình mới như chợ nhân đạo trong khu công nghiệp để kịp thời hỗ trợ người lao động. Tỉnh quan tâm hơn nữa tới việc xây dựng Hội CTĐ trong doanh nghiệp; thu hút các tổ chức tôn giáo cùng tham gia các hoạt động từ thiện…

THANH HOA

(0) Bình luận
Quan tâm phát triển tổ chức Hội Chữ thập đỏ trong doanh nghiệp