Phơi phới niềm tin

02/02/2021 10:26

Cán bộ, đảng viên, nhân dân Hải Dương tin tưởng rằng tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ quyết liệt đẩy lùi dịch Covid-19, hiện thực hóa Nghị quyết của Đại hội, đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.


Đường Hồng Quang (TP Hải Dương) rực rỡ pa nô, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng xuân

Dù dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng, xáo trộn đời sống, nhưng đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân Hải Dương vẫn luôn dõi theo và đặc biệt phấn khởi, vui mừng trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đất nước sẽ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn

Đảng viên Đào Văn Công, công nhân Công ty CP Trung Kiên (Kim Thành) luôn dành thời gian nắm thông tin về Đại hội qua các phương tiện thông tin đại chúng. Bởi anh biết rằng đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Qua theo dõi, anh cho biết Đại hội thể hiện rõ nét phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Trong quá trình thảo luận về văn kiện và nhân sự Đại hội đã thể hiện không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, góp phần xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng cho giai đoạn 5-10 năm tới, có định hướng chiến lược tới năm 2045, là thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước. "Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng. Với đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Đại hội đã đề ra, chúng tôi mong Ðảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến người lao động, không chỉ về thu nhập mà cả đời sống tinh thần. Bên cạnh đó, mong Ðảng tăng cường kiểm tra, giám sát để các nguồn vốn đầu tư cho nhân dân đạt hiệu quả cao hơn; cần tích cực chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát ở các chương trình, dự án, nhất là các công trình dân sinh. Tôi tin thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, đất nước sẽ có bước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn", anh Công bày tỏ.

Theo dõi, cập nhật thông tin Đại hội XIII của Đảng qua các phương tiện thông tin đại chúng, đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Nam Sách tin tưởng vào phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, kỳ vọng việc thực hiện Nghị quyết sẽ tạo nên những thắng lợi mới. Đồng chí Nguyễn Văn Bền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Trung (Nam Sách) phấn khởi cho biết Đại hội đã thành công tốt đẹp từ sự tập trung trí tuệ, bàn bạc, thảo luận đưa ra quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, đưa đất nước ngày càng phát triển, sớm hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc đúng với mong mỏi của các tầng lớp nhân dân. Đồng chí cho rằng, trước muôn vàn khó khăn như năm 2020 với nhiều biến động do đại dịch Covid-19 và thiên tai ở miền Trung nhưng Trung ương Đảng đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vượt qua, thực hiện thành công nhiệm vụ "kép" vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân. "Thành công của Đại hội một lần nữa khẳng định và lan tỏa tinh thần quyết tâm, không lùi bước trước mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi để đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới”, đồng chí Bền tin tưởng.

Trở về từ Đại hội, đại biểu Đồng Dũng Mạnh, Bí thư Huyện ủy Thanh Miện khẳng định sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, những điểm mới của Đại hội. "Tôi sẽ tập trung cao nhất trong việc nhanh chóng triển khai, đưa tinh thần quyết tâm đổi mới của Đại hội đến với người dân để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, góp phần đưa đất nước tiếp tục phát triển", đại biểu Đồng Dũng Mạnh cho biết.

Kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ có tâm, có tài

Đặc biệt phấn khởi trước thông tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với số phiếu gần như tuyệt đối, đảng viên Nguyễn Bá Cấp ở thôn Tân Cờ, xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng) xúc động bày tỏ: "Đất nước Việt Nam luôn luôn tôn trọng và cần người lãnh đạo có tâm, có tầm như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng". Theo ông Cấp, đó không chỉ là sự tín nhiệm chung của đông đảo đại biểu dự Đại hội mà cũng là sự yêu mến, tin tưởng của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước vào người lãnh đạo cao nhất của Đảng để đưa đất nước tiếp tục phát triển thịnh vượng, hạnh phúc. 

Tìm hiểu danh sách 200 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng vừa được Đại hội tin tưởng bầu chọn, đồng chí Phạm Văn Hội, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn La Tiến, xã Tân Hương (Ninh Giang) cho biết: "Tôi nhận thấy các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương đều là những đồng chí có năng lực, trình độ cao, đặc biệt có nhiều đồng chí trẻ tuổi, có phẩm chất, uy tín cao". Trước thành công của Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hội bày tỏ niềm tin tưởng vào sự đoàn kết, thống nhất của tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa mới với kỳ vọng sẽ quyết liệt đẩy lùi dịch Covid-19, hiện thực hóa Nghị quyết của Đại hội, đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới. 

Nhóm PV

(0) Bình luận
Phơi phới niềm tin