Phát triển văn học nghệ thuật làm nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa

25/06/2019 16:37

Trong 2 ngày 24 và 25.6, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.


Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội. Hơn 200 hội viên Hội VHNT tỉnh và các đại biểu khách mời dự đại hội.

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí: Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Trần Quang Điển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hội VHNT tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 


Đồng chí Trần Quang Điển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao bức trướng cho Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

Nhấn mạnh những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn yêu cầu Hội VHNT tỉnh cần củng cố và nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, xây dựng hội vững mạnh. Chú trọng phát triển hội viên theo hướng trẻ hóa. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng hội viên vững vàng về lập trường tư tưởng, chính trị, trong sáng về đạo đức, lối sống, tích cực học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để sáng tác ra nhiều tác phẩm có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật. Mỗi văn nghệ sĩ phải tự xác định cho mình mục đích sáng tác đúng đắn, hướng đến mục tiêu phục vụ đất nước và nhân dân. Nghệ sĩ phải đắm mình vào hiện thực sinh động của xã hội để có được những tác phẩm mang tính nhân văn sâu sắc. Hội VHNT tỉnh cần năng động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động, xây dựng được các giải pháp thiết thực để đưa VHNT phát triển mạnh mẽ, làm nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho tỉnh nhà.


Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam đề nghị Hội VNHT tỉnh cần tập trung nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống lịch sử, cách mạng, nhất là với các văn nghệ sĩ trẻ. Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn, chủ động tiếp thu những tinh hoa văn học nghệ thuật nước ngoài phù hợp với đặc điểm chính trị, văn hóa dân tộc. Chủ động chống các khuynh hướng bảo thủ, trì trệ, lai căng trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tăng cường xã hội hóa hoạt động sáng tác, biểu diễn và quảng bá VHNT. Tổ chức các trại sáng tác, cuộc sáng tác, quảng bá tác phẩm sát với thực tiễn nhiệm vụ chính trị và đời sống xã hội...


Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu 15 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh khóa mới. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành hội bầu đồng chí Trương Thị Thương Huyền giữ chức Chủ tịch Hội VHNT tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.


Một tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

Nhân dịp này, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam tặng Hội VHNT tỉnh bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới"; tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam" cho 26 cá nhân.

TIẾN MẠNH - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Phát triển văn học nghệ thuật làm nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa