Ôn lại kỷ niệm chiến đấu giải phóng Campuchia

08/01/2019 10:29

Sáng 7.1, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Hải Dương gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot (7.1.1979 - 7.1.2019).


Gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng

Diễn văn tại buổi gặp mặt do đồng chí Nguyễn Viết Hải, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh trình bày một lần nữa khẳng định tinh thần quốc tế cao cả, mối quan hệ láng giềng anh em truyền thống, gắn bó, thủy chung, lâu đời, sự giúp đỡ trong sáng, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia.

Ngày 16.11.2018, phiên tòa bất thường trong hệ thống Tòa án của Campuchia dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc đã chính thức ra phán quyết các cựu thủ lĩnh của tập đoàn diệt chủng Pol Pot phạm tội ác diệt chủng chống lại nhân loại. Phán quyết này đã trả lại công lý cho những nạn nhân vô tội bị tàn sát bởi bè lũ diệt chủng Pol Pot và một lần nữa khẳng định tính chính nghĩa sáng ngời, sự giúp đỡ vô tư, trong sáng của quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân Campuchia, trong đó có đông đảo bộ đội, chuyên gia của tỉnh Hải Dương.

Các cựu chiến binh, chuyên gia ôn lại kỷ niệm

Đại diện các cựu chiến binh, chuyên gia đã cùng ôn lại những kỷ niệm, kinh nghiệm chiến đấu, công tác trong suốt thời kỳ gian khổ, hiến dâng cả máu đào của mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân nước bạn.

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh kết nạp 128 hội viên, nâng tổng số lên 878 hội viên.


Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lộc tặng quà bà Đặng Thị La ở xã Hoàng Diệu, mẹ liệt sĩ Nguyễn Đình Mạnh, hy sinh tại chiến trường Campuchia

* Nhân kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới Tây Nam, Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lộc vừa đi thăm,  tặng 4 suất quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ có con tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và 1 thương binh từng tham gia chiến đấu giúp nước bạn Campuchia ở các xã: Gia Hòa, Gia Lương, Yết Kiêu và Hoàng Diệu. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

LINH AN - HV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ôn lại kỷ niệm chiến đấu giải phóng Campuchia