Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I

26/10/2019 21:25

Tối 26.10, tại Quảng trường 30.10, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Dương tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I và Lễ hội đường phố truyền thống văn hóa Xứ Đông 2019 – “Ánh sáng Thành Đông”.

Xem clip

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tới dự.

Cùng dự có đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong khu vực, tỉnh Phú Yên kết nghĩa…


Các đại biểu dự buổi lễ

Về phía tỉnh Hải Dương các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và TP Hải Dương; lãnh đạo các huyện, thành phố trong tỉnh; đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo nhân dân TP Hải Dương, các địa phương lân cận tới dự.


Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng (từ trái sang): Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên; Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên... dự buổi lễ

Buổi lễ bắt đầu bằng phần khai từ: Lời chào từ Thành Đông với tiếng trống hội, lời hát văn rộn ràng và những điệu múa tươi vui trong khung cảnh hoành tráng, rực rỡ sắc màu thay lời chào các đại biểu, nhân dân và du khách thập phương đến với TP Hải Dương tươi đẹp. Phần khai từ kết thúc bằng màn pháo bông kỹ thuật và pháo hoa tầm thấp.


Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ (thứ 2 từ phải sang) trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I cho lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Dương

Mở đầu diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các đại biểu và nhân dân về tham dự Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I và Lễ hội đường phố truyền thống văn hóa Xứ Đông 2019 – “Ánh sáng Thành Đông”. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: xứ Đông xưa - Hải Dương nay là vùng đất nằm ở trung tâm đồng bằng châu thổ sông Hồng, là "Trấn thứ nhất trong tứ trấn" nằm ở phía đông của kinh thành Thăng Long xưa. Mảnh đất có bề dày truyền thống văn hiến, lịch sử, là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, thời kỳ nào cũng nuôi dưỡng và tỏa sáng nhiều hiền tài lỗi lạc của đất nước. Từ thực tiễn lao động và xây dựng quê hương, đất nước, nhân dân Hải Dương đời sau nối tiếp đời trước, đã nuôi dưỡng và bồi đắp những giá trị văn hóa đặc sắc trên mảnh đất xứ Đông, trở thành ngọn nguồn, nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đọc diễn văn tại buổi lễ

Trong thời đại Hồ Chí Minh, truyền thống yêu nước của nhân dân Hải Dương càng được phát huy mạnh mẽ. Là địa phương sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hải Dương đã xây dựng và phát triển phong trào cách mạng sâu rộng, góp phần cùng quân và dân cả nước giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước, cùng cả nước bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái nhấn mạnh sau hơn 20 năm xây dựng và đổi mới kể từ khi tái lập tỉnh năm 1997, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Hải Dương đã trở thành một tỉnh phát triển năng động, là một trong 16 tỉnh, thành phố tự cân đối thu chi ngân sách và có đóng góp về trung ương.

Kinh tế tỉnh Hải Dương liên tục có những bước tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả nổi bật. Các chương trình phát triển đô thị được tỉnh quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả nổi bật. Trong năm 2019, Hải Dương có thị xã Chí Linh được nâng cấp lên thành phố, huyện Kinh Môn được nâng cấp lên thị xã và TP Hải Dương được công nhận đô thị loại I. 


Buổi lễ thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến xem

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, từ khi thành lập thành phố đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Dương đã có nhiều nỗ lực, năng động, sáng tạo, phát huy tốt những tiềm năng, thế mạnh, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế liên tục tăng trưởng qua các năm, chuyển dịch cơ cấu theo hướng kinh tế đô thị. Không gian đô thị phát triển theo hướng bền vững.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, bước đầu khởi động các yếu tố cấu thành đô thị thông minh. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được giữ gìn và phát huy. Công tác an sinh xã hội được đặc biệt chăm lo. Nhiều tiện ích công cộng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục thể thao được đầu tư góp phần nâng cao giá trị hưởng thụ về tinh thần, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Quốc phòng an ninh được bảo đảm. Trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Việc trở thành đô thị loại I là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển xứng đáng của TP Hải Dương, là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu với vị thế và tầm cao mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Dương tiếp tục thi đua, phấn đấu, quyết tâm xây dựng TP Hải Dương trở thành đô thị xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường, có sức hấp dẫn lớn về môi trường đầu tư và tính cạnh tranh, phát triển bền vững, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại... (toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái)


Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ

Tiếp đó, đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương là đô thị loại I cho lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh trở thành đô thị loại I là dấu mốc quan trọng và là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Dương cũng như của cả tỉnh Hải Dương. 

Là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trong đó có TP Hải Dương là đô thị loại I, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với kết quả cao nhất. Thời gian tới, Hải Dương cần tập trung để triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm. 

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tập trung vào các ngành, các lĩnh vực, các sản phẩm có sức cạnh tranh và phù hợp với điều kiện của tỉnh; tập trung lập quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, trong đó chú trọng rà soát, bổ sung, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Xác định nguồn lực, lựa chọn các công trình, dự án có ý nghĩa động lực để triển khai đầu tư có hiệu quả. 

Thứ hai, cần có giải pháp chủ động quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và các dự án kết nối hạ tầng quan trọng. 

Thứ ba, chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nói chung, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, trong đó ưu tiên các công trình hạ tầng công cộng nhằm phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Hải Dương phải quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp để mọi người dân đều được cải thiện nhà ở. 

Thứ tư, xây dựng cơ chế phù hợp với điều kiện của địa phương để huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển kinh tế, phát triển đô thị. 

Thứ năm, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát phát triển đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch, không để xảy ra tình trạng đầu tư tự phát, phong trào dẫn đến lãng phí, thất thoát các nguồn lực xã hội.

Thứ sáu, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền đô thị, xây dựng TP Hải Dương thành một đô thị thông minh, đô thị hiện đại, một đô thị văn hóa, một thành phố đáng sống.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ tin tưởng chương trình lễ hội đường phố truyền thống văn hóa xứ Đông với chủ đề "Ánh sáng Thành Đông" sẽ là tiêu điểm để giới thiệu về lịch sử, về truyền thống, về văn hóa xứ Đông để càng thêm tự hào, trân trọng và yêu mảnh đất, con người Hải Dương văn hiến, anh hùng. Đồng chí Phó Thủ tướng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương, TP Hải Dương đạt nhiều thắng lợi, thành công hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...(toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng)


Đồng chí Lê Đình Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Hải Dương phát biểu cảm ơn

Trong phát biểu đáp từ, đồng chí Lê Đình Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Hải Dương cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn và các vị đại biểu đã về dự Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Dương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước của vùng đất xứ Đông anh hùng, đoàn kết, nhất trí một lòng thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong những năm tới, xứng đáng với vị thế của một đô thị loại I, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương giàu đẹp, văn minh và giữ vai trò trọng điểm trong hành lang kinh tế vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Sau Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I là chương trình nghệ thuật “Ánh sáng Thành Đông” gồm 3 chương: “Hải Dương, khí thiêng tụ hội”, “Ánh sáng Thành Đông” và “Thành Đông ngày mới”.


Chương trình nghệ thuật “Ánh sáng Thành Đông” gồm 3 chương: “Hải Dương, khí thiêng tụ hội”, “Ánh sáng Thành Đông” và “Thành Đông ngày mới”

Chương trình có sự tham gia của gần 2.000 diễn viên chuyên và không chuyên trên sân khấu lớn, hiện đại, rục rỡ sắc màu. Bằng các màn biểu diễn ánh sáng, âm nhạc và vũ đạo được đầu tư bài bản, tập luyện công phu, chương trình đã tái hiện lại lịch sử hình thành của vùng đất xứ Đông - Hải Dương với những tên đất, tên người đã đi vào huyền thoại như Kiếp Bạc, Côn Sơn; thiên tài quân sự, Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn; Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi; “Vạn thế sư biểu” Chu Văn An... Hải Dương cũng tự hào với truyền thống hiếu học và khoa bảng, là lò đào tạo văn quan, võ tướng cho các triều đại Việt Nam với 486 tiến sĩ trong tổng số 2.898 vị đỗ đại khoa qua các triều đại.


Chương trình nghệ thuật "Ánh sáng Thành Đông" do các nghệ sĩ Trung ương và Hải Dương biểu diễn

Chương trình cũng tái hiện lại lịch sử thành lập Thành Đông – TP Hải Dương, các phong trào đấu tranh giành độc lập, những đóng góp về sức người, sức của cho các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược góp phần cùng cả dân tộc làm nên đại thắng mùa xuân 1975 thống nhất đất nước. Các thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cũng được tái hiện rực rỡ trên sân khấu giúp người xem thấy được sự nỗ lực, cố gắng, sáng tạo vượt qua bao khó khăn, thử thách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Dương trong những năm đổi mới để xây dựng TP Hải Dương ngày càng phát triển, xứng đáng là đô thị loại I.


Đông đảo người dân đến xem Chương trình nghệ thuật "Ánh sáng Thành Đông"

Ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật trên sân khấu là chương trình lễ hội đường phố với màn diễu hành của 12 xe mô hình mang theo các biểu trưng về Thành Đông, khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Văn miếu Mao Điền, di sản văn hóa, nông nghiệp, làng nghề, công nghiệp, thể dục thể thao, du lịch và TP Hải Dương hiện đại. 


Xe mô hình mang biểu tượng Văn miếu Mao Điền xuất phát từ khu vực Quảng trường 30.10 diễu hành dọc theo đường Nguyễn Lương Bằng và kết thúc ở ngã tư Máy Sứ

Đoàn diễu hành bắt đầu từ Quảng trường 30.10, đi theo đường Nguyễn Lương Bằng và kết thúc tại ngã tư Máy Sứ trong sự hò reo, cổ vũ của hàng vạn người dân đứng hai bên đường, tạo nên một không khí lễ hội tươi vui, nhộn nhịp và vô cùng sôi động. Trên xe diễu hành xuất hiện một nhân vật đặc biệt - ông Park Hang Seo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam cùng các tuyển thủ quê Hải Dương đã nhận được sự cổ vũ của đông đảo nhân dân.


Xe mô hình mang biểu tượng thể dục thể thao. Trên xe có ông Park Hang Seo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt  Nam; các cầu thủ quê Hải Dương là Văn Toàn, Văn Thanh, Trọng Đại

Xe mô hình mang biểu tượng di sản văn hóa diễu hành trên đường Nguyễn Lương Bằng tiến về ngã tư Máy Sứ

Xe mô hình mang biểu tượng làng nghề diễu hành trên đường Nguyễn Lương Bằng tiến về ngã tư Máy Sứ

Xe mô hình mang biểu tượng du lịch diễu hành trên đường Nguyễn Lương Bằng tiến về ngã tư Máy Sứ

Xe mô hình mang biểu tượng TP Hải Dương hiện đại diễu hành trên đường Nguyễn Lương Bằng tiến về ngã tư Máy Sứ

Kết thúc Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I và Lễ hội đường phố truyền thống văn hóa Xứ Đông 2019 - “Ánh sáng Thành Đông” là màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút tại Quảng trường 30.10 và Công viên Bạch Đằng.


Màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút ở Quảng trường 30.10

Màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút ở Công viên Bạch Đằng

NHÓM PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại I