Làm tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương

25/10/2020 09:08

Lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương đã chủ động, linh hoạt thực hiện hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.


Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

Kinh Môn là địa phương có nhiều công ty, xí nghiệp hoạt động nên công tác tuyển quân gặp không ít khó khăn. Để khắc phục, hằng năm Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thị xã đều sớm xây dựng kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) triển khai tới các địa phương. Hội đồng NVQS từ thị xã đến cơ sở thực hiện đúng, đủ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Công tác rà soát, nắm nguồn được tiến hành chặt chẽ từ các thôn, khu dân cư. Để các thanh niên trong độ tuổi NVQS yên tâm nhập ngũ, Ban CHQS thị xã Kinh Môn đã phối hợp với các ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn ký cam kết tiếp nhận các thanh niên sau khi hoàn thành NVQS có nguyện vọng vào làm việc. Cấp ủy các cấp chỉ đạo tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà, có chính sách hỗ trợ, quan tâm những thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ; thăm, tặng quà các tân binh đang làm nhiệm vụ tại các đơn vị đóng quân... Với cách làm này, nhiều năm qua công tác tuyển quân của thị xã Kinh Môn luôn dẫn đầu toàn tỉnh với chỉ tiêu và chất lượng cao.

Những cách làm sáng tạo, chủ động được các cơ quan, đơn vị, Bộ CHQS tỉnh nhân lên trong nhiều mặt công tác. TP Chí Linh hiện có hơn 2.400 dân quân tự vệ ở 44 đầu mối là các địa phương, doanh nghiệp. Những năm qua, Ban CHQS TP Chí Linh luôn chú trọng xây dựng kế hoạch cũng như chuẩn bị chu đáo về giáo án, bài giảng, mô hình học cụ; quan tâm củng cố thao trường bãi tập. Trước, trong và sau mỗi đợt huấn luyện, Ban CHQS thành phố đều tổ chức thăm hỏi, động viên các đơn vị. Để khuyến khích dân quân tự vệ tham gia huấn luyện đúng, đủ, ngoài kịp thời chi trả chế độ theo quy định, nhiều địa phương còn trích ngân sách hỗ trợ thêm... Nhờ đó, quân số tham gia huấn luyện luôn đạt trên 90%, tỷ lệ khá, giỏi đạt khoảng 80%.

Trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chỉ huy quân sự các cấp luôn bám sát địa bàn được phân công theo dõi, kịp thời phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh tham mưu lãnh đạo, thực hiện hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và 12 huyện, thị xã, thành phố; diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ các ngành; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh tham mưu tổ chức thành công 2 cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, 48 cuộc cấp xã, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Giai đoạn 2015 - 2020, Bộ CHQS tỉnh tham gia 37 hội thi, hội thao, hội diễn do cấp trên tổ chức, giành 10 giải nhất, 11 giải nhì, 8 giải ba. 

Trong công tác tuyển quân, Bộ CHQS tỉnh luôn nắm và quản lý chặt chẽ nguồn, thực hiện tốt các khâu, các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, có nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo. 5 năm qua, toàn tỉnh đã giao 16.100 công dân cho các đơn vị nhận quân với chất lượng cao...

Giai đoạn 2015 - 2020, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương. Tập trung tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ và nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Bộ CHQS tỉnh luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng; thường xuyên mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ báo cáo viên; chỉ đạo các đơn vị đổi mới phương pháp giáo dục chính trị bằng nhiều hình thức, phương pháp theo hướng thiết thực, hiệu quả... Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm, 100% lực lượng thường trực đạt yêu cầu, trong đó 81,2% đạt khá, giỏi; lực lượng dân quân tự vệ 100% đạt yêu cầu, trong đó 75,9% đạt khá, giỏi; lực lượng dự bị động viên 100% đạt yêu cầu, trong đó 76,4% đạt khá, giỏi...

Ngoài thực hiện tốt công tác quốc phòng-quân sự địa phương, Bộ CHQS tỉnh còn lãnh đạo, chỉ đạo phát động các phong trào thi đua Quyết thắng gắn với đẩy mạnh các cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ", "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", "Nhà kho quân khí 5 tốt", “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây 37 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; vận động tham gia Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng; tìm kiếm, quy tập 23 hài cốt liệt sĩ; xét duyệt, thẩm định 22.146 hồ sơ, tổ chức chi trả trên 65 tỷ đồng chế độ chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh đã phát động phong trào "Chung tay phòng chống đại dịch Covid-19". Lực lượng quân đội đã tích cực tham gia phòng chống dịch; tặng 5,7 tấn gạo, 300 thùng mỳ tôm và nhiều nhu yếu phẩm khác tổng trị giá 350 triệu đồng cho 218 hộ nghèo, 50 trường học trong tỉnh.

Với những thành tích và kết quả đạt được, LLVT tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Bộ CHQS tỉnh được tặng 2 cờ thi đua của Chính phủ, 2 cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 1 cờ thi đua của Quân khu. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh được Quân khu, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tặng nhiều cờ thi đua, danh hiệu đơn vị Quyết thắng, đơn vị tiên tiến...

TRƯƠNG HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương