Kỷ niệm trọng thể 80 năm ngày thành lập Đảng bộ TP Hải Dương

26/08/2018 14:26

Sáng 26.8, Đảng bộ TP Hải Dương kỷ niệm trọng thể 80 năm ngày thành lập (26.8.1938 - 26.8.2018).


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Chung

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hải Dương qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các phường, xã và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố...


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên Đảng bộ TP Hải  Dương. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đánh giá cao sự đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, phát triển đảng trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ và nhân dân TP Hải Dương tiếp tục phát truy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Đồng chí Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên Đảng bộ TP Hải  Dương. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển lưu ý lãnh đạo thành phố cần xác định rõ bước đi để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, qua đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội, xây dựng đảng đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc để thành phố sớm được công nhận là đô thị loại I. Thành phố cần tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút các dự án đầu tư lớn vào địa bàn, nhất là huy động xã hội hoá các nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị gắn với các phân khu chức năng theo quy hoạch. Xây dựng các khu trung tâm thương mại, khu vui chơi, giải trí hiện đại phục vụ đời sống của người dân... 


Các đại biểu dự lễ kỷ niệm
. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ thành phố tiếp tục quan tâm củng cố, xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ". Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, hướng tới nền hành chính công "chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch".

Đồng chí Đoàn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Hải Dương đọc diễn văn khai mạc. Ảnh: Thành Chung

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 26.8.1938, tại số nhà 17 phố Đông Môn (nay là phố Phạm Hồng Thái), trước sự chứng kiến của đồng chí Hoàng Văn Thụ (Xứ ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ), Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của TP Hải Dương được thành lập, tiền thân của Đảng bộ TP Hải Dương ngày nay. 80 năm qua, Đảng bộ TP Hải Dương đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Từ chỗ chỉ có 3 đảng viên khi mới thành lập, đến nay Đảng bộ TP Hải Dương có gần 15.000 đảng viên sinh hoạt ở 62 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc; hằng năm có trên 85% số đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, trên 78% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Đảng bộ thành phố nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Sau hơn 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Dương đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang  và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Kinh tế liên tục phát triển với tốc độ cao, đạt từ 13-15%/năm và luôn đạt ở mức cao hơn bình quân chung của tỉnh. Đặc biệt, sau gần 10 năm được nâng cấp lên đô thị loại II, thành phố đã có bước phát triển mạnh mẽ, không gian đô thị được mở rộng.


Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Chung

Đến nay, thành phố đã có thêm 8 khu đô thị và hàng chục khu dân cư mới với tỷ lệ lấp đầy từ 70% trở lên. Đến hết năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố giảm còn 3,26%, tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 84,9%, tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa là 91,4%. Đến nay thành phố có 3/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường. Hiện nay, Đảng bộ thành phố tiếp tục phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXII, xây dựng TP Hải Dương trở thành đô thị loại I vào trước năm 2020. Đồng thời quyết tâm xây dựng TP Hải Dương xứng đáng là đô thị trung tâm cấp vùng, có vai trò động lực phát triển đối với vùng đồng bằng Bắc Bộ, là đầu tàu phát triển, trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, khoa học công nghệ của tỉnh.

HẢI MINH

(0) Bình luận
Kỷ niệm trọng thể 80 năm ngày thành lập Đảng bộ TP Hải Dương