Kinh Môn cần khai thác lợi thế tự nhiên để phát triển

15/01/2020 19:04

Ngày 15.1, Thị ủy Kinh Môn tổng kết công tác Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.


Đồng chí Vương Đức Sáng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vương Đức Sáng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thị xã Kinh Môn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã Kinh Môn cần quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, nhất là tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung cho công tác nhân sự, lựa chọn được người đứng đầu các phường, xã có trình độ, trí tuệ, tâm huyết với công việc, đặc biệt chú ý đến tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong bộ máy chính quyền. Bố trí, sắp xếp, giải quyết chế độ cho cán bộ sau sáp nhập. Thị ủy Kinh Môn lãnh đạo thị xã khai thác lợi thế về tự nhiên để tiếp tục giữ vững và phát triển thành vùng công nghiệp, nông nghiệp trọng tâm của tỉnh; cần có giải pháp để thu hút doanh nghiệp đầu tư những dự án quy mô lớn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã Kinh Môn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho cán bộ, nhân viên. Địa phương cần thực hiện ngay quy hoạch vùng thị xã, tăng cường mở rộng giao lưu hợp tác, kêu gọi đầu tư...

Nhân dịp này, 3 cá nhân do có thành tích tiêu biểu trong giai đoạn 2014- 2018 được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và nhiều tập thể, cá nhân được tặng cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh, thị xã Kinh Môn...   

PV 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh Môn cần khai thác lợi thế tự nhiên để phát triển