Giao 2.450 thanh niên cho 11 đầu mối nhận quân

29/12/2020 16:01

Số lượng tuyển quân năm 2021 của tỉnh Hải Dương tương đương năm 2020.


  Quang cảnh Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2021 và hiệp đồng triển khai nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2021

Sáng 29.12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2021 và hiệp đồng triển khai nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2021.

Năm 2021, tỉnh Hải Dương được giao tuyển 2.450 nam công dân (tương đương năm 2020) cho 11 đơn vị đầu mối nhận quân gồm 7 đơn vị của Bộ Quốc phòng và 4 đơn vị của Quân khu 3.

Sau hội nghị hiệp đồng cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân xong trước ngày 15.1.2021. Từ ngày 12-22.1.2021, các địa phương chốt quân số; trước ngày 10.2.2021 hoàn thành phát lệnh gọi nhập ngũ. Sau đó các địa phương tổ chức cấp phát quân trang và tổ chức gặp mặt động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Lễ giao nhận quân sẽ tổ chức vào ngày 3.3.2021.

Năm 2021, tỉnh Hải Dương được giao chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên với tổng số 2.849 quân nhân dự bị. Trong đó, các đơn vị của Bộ Quốc phòng có 931 quân nhân dự bị; các đơn vị của quân khu có 102 quân nhân dự bị; các đơn vị địa phương 1.816 quân nhân dự bị. Thời gian tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 8.2021.

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 bảo đảm số lượng, chất lượng, an toàn tuyệt đối, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, các đơn vị nhận quân phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, tăng cường trao đổi, thống nhất cách làm để kịp thời giải quết các vấn đề phát sinh, vướng mắc tại địa phương.

HV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giao 2.450 thanh niên cho 11 đầu mối nhận quân