Giám sát hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh

08/07/2020 21:01

MTTQ Việt Nam đổi mới phương thức hoạt động, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch, phát huy vai trò giám sát hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hải Dương

Sáng 8.7, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Hải Dương có lãnh đạo và một số chuyên viên của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động, quyết liệt, sáng tạo vận động toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19; đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường thông tin trực tuyến, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với những hoạt động phù hợp, thiết thực. Nhiều địa phương đã triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện tinh gọn, hoạt động hiệu quả...

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị thời gian tới MTTQ Việt Nam đổi mới phương thức hoạt động, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch, phát huy vai trò giám sát hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giám sát hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh