Gia Lộc: Hơn 3.000 lượt tập thể, cá nhân được ghi sổ người tốt, việc tốt

19/08/2019 17:16

Thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ và nhân dân Gia Lộc luôn đoàn kết, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiều nhiệm vụ trong các giai đoạn.

5 tập thể được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc

Sáng 19.8, huyện Gia Lộc tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ và nhân dân Gia Lộc luôn đoàn kết, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiều nhiệm vụ trong các giai đoạn. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện từ 9,9-12,4%/năm. Năm 2017, huyện đã xây dựng thành công nhãn hiệu "Rau an toàn Gia Lộc". Giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản năm 2018 đạt 227 triệu đồng (mức bình quân toàn tỉnh là 143,5 triệu đồng). Đến nay, tất cả các xã trong huyện đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới...

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, toàn huyện có hơn 3.000 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ghi sổ người tốt, việc tốt. 3 tập thể và 3 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.

THANH NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lộc: Hơn 3.000 lượt tập thể, cá nhân được ghi sổ người tốt, việc tốt