Đồng chí Đặng Xuân Thưởng giữ chức Bí thư Huyện ủy Gia Lộc

27/08/2020 19:07

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc khóa XXVI đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, các Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

>> Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lộc khóa XXVI​


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

Chiều 27.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc và bế mạc. Các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm nhân sự Bí thư Huyện ủy khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI. Đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI.

Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng huyện Gia Lộc trở thành một trong những trung tâm kinh tế của tỉnh. Tập trung tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội theo định hướng xây dựng huyện Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến độ, công bằng xã hội. Bảo vệ tài nguyên và môi trường; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong giai đoạn 2020-2025, huyện phấn đấu giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp, thủy sản - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng - dịch vụ tăng bình quân tương ứng 1,2% - 10,8% - 10,3%/năm; thu ngân sách nhà nước tăng 10%/năm. Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng/năm; có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 15 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ II; 99% số dân tham gia bảo hiểm y tế, 55% số lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; có thêm 6 xã được công nhận đô thị loại IV; tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý đạt 85% trở lên; 80% các cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Hằng năm, có từ 80% trở lên số tổ chức cơ sở đảng, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp được từ 100-130 đảng viên…

Để đạt được mục tiêu trên, Đại hội đề ra 4 nhiệm vụ đột phá gồm: xây dựng chính quyền thân thiện, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan nhà nước; mở rộng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, ưu tiên phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là mở rộng diện tích gieo trồng theo quy mô nhà lưới, nhà màng; tập trung giải quyết những tồn tại trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, chú trọng vệ sinh môi trường nông thôn, các làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đường huyện quản lý, khu vực trung tâm huyện và 6 xã: Toàn Thắng, Đoàn Thượng, Quang Minh, Hồng Hưng, Gia Tân, Gia Khánh phấn đấu xây dựng đô thị loại V. 


Đồng chí Đặng Xuân Thưởng được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Gia Lộc khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025

2 công trình trọng điểm được huyện tập trung thực hiện trong 5 năm tới là xây dựng xong Đền liệt sĩ huyện; phối hợp giải phóng mặt bằng thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng đường tránh quốc lộ 37 qua địa bàn thị trấn Gia Lộc.

Đại hội nhất trí cao với 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: Đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ để tạo ra khối lượng sản phẩm lớn, an toàn, sạch, có giá trị kinh tế cao; khai thác và phát huy mọi nguồn lực, lợi thế để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị; phát triển mạnh mẽ giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chăm lo sự nghiệp y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Huyện thống nhất tập trung thực hiện 5 đề án trong giai đoạn 2021-2025 là: xây dựng chính quyền thân thiện huyện Gia Lộc; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, mở rộng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thu gom, phân loại và xử lý rác thải tập trung tại các thôn, khu dân cư; tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đô thị, tạo tiền đề đến năm 2030 huyện Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lộc khóa XXVI đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Đặng Xuân Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khóa XXV được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Gia Lộc khóa XXVI; đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXV, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Vũ Văn Cấp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy khóa XXV được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXVI.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXVI gồm 7 ủy viên. Đồng chí Phạm Văn Thung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXV được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXVI.

Tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gia Lộc nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND huyện đến công tác tại Ban Pháp chế HĐND tỉnh để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 28.8.2020.

TIẾN MẠNH - THẾ ANH

(0) Bình luận
Đồng chí Đặng Xuân Thưởng giữ chức Bí thư Huyện ủy Gia Lộc