Đoàn công tác tỉnh Hải Dương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích Truông Bồn

22/07/2018 13:16

Đoàn công tác đã dâng hương tại mộ 13 chiến sĩ thanh niên xung phong anh dũng hy sinh ngày 31.10.1968 tại Truông Bồn, trao tặng 10 triệu đồng để góp phần tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái dâng hương tại di tích Truông Bồn

Ngày 22.7, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương do đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn. Đây là một trong các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2018).

Đoàn công tác đã dâng hương tại mộ 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội cảm tử”, “Tiểu đội thép”, “Tiểu đội cọc tiêu sống” thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh ngày 31.10.1968 tại khu vực Truông Bồn. Đoàn trao tặng Ban Quản lý Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn 10 triệu đồng để góp phần tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích.

Đoàn công tác của tỉnh Hải Dương dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và nhân dân tại di tích Truông Bồn

Di tích Truông Bồn ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) là chứng tích hào hùng, ghi dấu những chiến công và sự hy sinh oanh liệt của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhằm cắt đứt mạch máu giao thông của ta, từ năm 1964 - 1968, đế quốc Mỹ đã trút xuống mảnh đất này 18.936 quả bom, hàng chục nghìn quả tên lửa, tàn phá 211 thôn, làng dọc tuyến đường, sát hại nhiều người dân các xã Mỹ Sơn, Nhân Sơn (huyện Đô Lương). Trong kháng chiến chống Mỹ, 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại khu vực Truông Bồn.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn công tác tỉnh Hải Dương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích Truông Bồn