Diễn tập bảo đảm thông tin và truyền thông: Cuộc diễn tập thành công nhất năm 2017

17/11/2017 09:00

Diễn ra từ chiều 15 đến sáng 16.11, cuộc diễn tập bảo đảm thông tin và truyền thông (TTTT) trong tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối.


Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch chuyển hoạt động ngành thông tin và truyền thông vào trạng thái thời chiến

Nhuần nhuyễn

Cuộc diễn tập lần này có sự tham gia của Sở TTTT, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Viễn thông Hải Dương, Bưu điện tỉnh, Viettel Hải Dương, MobiFone Hải Dương. Ở cấp huyện, có sự tham gia của Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố.


Bưu điện tỉnh huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng vận chuyển thư báo, bưu phẩm... Ảnh: Mai Anh

Từ sáng sớm 16.11, những chiếc xe phục vụ diễn tập được ngụy trang kín đáo, sẵn sàng chờ lệnh. Tình huống giả định đặt ra là sau khi đánh chiếm các địa phương ven biển, địch tấn công ác liệt vào tỉnh ta. Địch chế áp điện tử làm tê liệt hệ thống mạng thông tin di động tại Sở Chỉ huy. Không quân và pháo binh của địch đánh phá làm đứt hệ thống cáp quang gây gián đoạn thông tin liên lạc và hệ thống tín hiệu cáp quang truyền dẫn tới Sở Chỉ huy.


Viettel Hải Dương lắp đặt hệ thống thu phát sóng lưu động. Ảnh: Mai Anh

9 giờ sáng, sau tiếng súng lệnh, nội dung thực hành bảo đảm TTTT cho tác chiến khu vực phòng thủ bắt đầu. Trong tiếng nổ dữ dội và khói lửa mịt mù, từng đoàn xe chở phương tiện, nhân lực của các cơ quan tiến vào vị trí làm nhiệm vụ. Các đơn vị khẩn trương triển khai lắp đặt thiết bị để bảo đảm công việc chuyên môn không bị gián đoạn. Viễn thông Hải Dương triển khai các tuyến truyền dẫn cáp quang, cáp đồng. Viettel Hải Dương triển khai hệ thống điện thoại không dây kết nối. MobiFone Hải Dương triển khai máy điện thoại di động đến các vị trí làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự và các sở, ban, ngành, đơn vị. Báo Hải Dương triển khai xuất bản, in ấn báo chí phục vụ công tác tuyên truyền. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh lắp đặt hệ thống truyền hình lưu động. Bưu điện tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức chuyển, nhận công văn, tài liệu, thư từ, bưu phẩm...

Viễn thông Hải Dương khắc phục sự cố đứt đường cáp quang. Ảnh: Mai Anh

Trong khi đó, các tốp máy bay địch vẫn ném bom bắn phá vào nhiều khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh. Tại căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, lực lượng của ta kiên cường bắn trả. Ta đã bắn rơi 2 máy bay của địch, bắt sống nhiều giặc lái. Mặc dù địch bắn phá ác liệt, Viễn thông Hải Dương, Viettel Hải Dương vẫn nhanh chóng triển khai lực lượng khắc phục sự cố. Viễn thông Hải Dương bố trí 6 cán bộ, nhân viên kỹ thuật, 2 xe ô tô triển khai mạng điện thoại vệ tinh khắc phục địch chế áp điện tử và khắc phục sự cố đứt đường cáp quang. Viettel Hải Dương bố trí 3 cán bộ, nhân viên kỹ thuật triển khai một xe phát sóng thông tin cơ động, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt...

Hoàn thành tốt mọi nội dung

Báo Hải Dương triển khai kế hoạch công tác báo chí trong tác chiến phòng thủ tỉnh. Ảnh: Mai Anh

Trên đây là 2 trong 6 vấn đề huấn luyện của cuộc diễn tập bảo đảm TTTT trong tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017. Trước đó, chiều và tối 15.11, khung diễn tập đã thực hành diễn tập 2 giai đoạn chuyển địa phương từ thời bình sang trạng thái thời chiến, chuyển hoạt động ngành TTTT vào trạng thái thời chiến và chuẩn bị tác chiến phòng thủ với 3 vấn đề huấn luyện: ngành TTTT quán triệt nhiệm vụ, điều chỉnh, triển khai kế hoạch TTTT chuyển địa phương sang thời chiến; thực hành di chuyển lực lượng, phương tiện, trang thiết bị ra căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương; ngành TTTT tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bảo đảm TTTT trong tác chiến phòng thủ tỉnh.

Phóng viên Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tác nghiệp tại hiện trường. Ảnh: Mai Anh

Trong sáng 16.11, các cơ quan tham gia diễn tập đều triển khai kế hoạch của ngành mình trong tác chiến phòng thủ. Sở TTTT phê duyệt kế hoạch cho các phòng, đơn vị trực thuộc; thẩm định kế hoạch của các đơn vị, doanh nghiệp ngành TTTT. Tại nhà bạt trung tâm, Báo Hải Dương triển khai kế hoạch công tác báo chí trong tác chiến phòng thủ tỉnh. Hội nghị được Ban Chỉ đạo diễn tập đánh giá cao. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức truyền hình trực tiếp phần thực binh không quân, pháo binh địch đánh phá và hành động động đánh trả máy bay địch của ta.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng Ban Đạo diễn diễn tập bảo đảm TTTT trong tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá cuộc diễn tập đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra. Công tác chuẩn bị của các sở, ngành và các đơn vị chu đáo. Phần thực hành diễn tập được tiến hành đúng kế hoạch, bảo đảm nội dung và thời gian. Điểm mới của cuộc diễn tập là đã tổ chức truyền hình trực tuyến với 13 điểm cầu tại tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Đây là điểm sáng cần tiếp tục rút kinh nghiệm và nhân ra...

Cuộc diễn tập đạt loại giỏi, là cuộc diễn tập có điểm cao nhất trong năm 2017.

VY HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Diễn tập bảo đảm thông tin và truyền thông: Cuộc diễn tập thành công nhất năm 2017