Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh

13/08/2018 15:45

​Sáng 13. 8, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh giai đoạn 2013 – 2018.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Tới dự đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Quân khu 3; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện các sở, ngành, địa phương; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng cùng 46 cá nhân điển hình tiên tiến đại diện cho LLVT tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh trao thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh 5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ rộng khắp, gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương...

Chúc mừng những thành tích của LLVT tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị toàn lực lượng cần phát huy hơn nữa phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, truyền thống yêu nước và ý chí cách mạng của quê hương. Đồng chí lưu ý để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đòi hỏi phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng của LLVT cần được đẩy mạnh hơn nữa. LLVT cần coi thi đua là động lực quan trọng để xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân. Thường xuyên quan tâm, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện nhiệm vụ...


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018

Tại Đại hội đã có 8 tham luận tham gia đóng góp ý kiến, làm rõ một số nội dung, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay trong thực hiện các phong trào thi đua Quyết thắng.

Đại hội cũng đã thống nhất đề ra phương hướng, chỉ tiêu chủ yếu trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng thời gian tới. Trong đó, tập trung đột phá về công tác huấn luyện, đào tạo; xây dựng lực lượng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự; đột phá bảo đảm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Phấn đấu tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; bảo đảm 100% số cán bộ, chiến sĩ LLVT có bản lĩnh chính trị vững vàng; 100% số đơn vị, địa phương hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện theo kế hoạch (trong đó lực lượng thường trực 100% đạt yêu cầu, 80 - 85% trở lên đạt khá, giỏi; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên 100% đạt yêu cầu, có từ 70% trở lên đạt khá, giỏi); 100% số tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 50% đạt trong sạch vững mạnh, 100% số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, từ 80 - 85% số đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ...


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Quân khu 3 cùng các đại biểu dự Đại hội tham quan sản phẩm tăng gia sản xuất của lực lượng vũ trang tỉnh

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Quân khu biểu dương và ghi nhận những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã đạt được. Đồng chí yêu cầu LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, kết hợp với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các phong trào, mô hình, việc làm cụ thể. Tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh. Tham mưu và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, công tác chính sách hậu phương quân đội. Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã trao thưởng cho 21 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 – 2018.

HÀ VY

(0) Bình luận
Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh