Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX thành công tốt đẹp

29/08/2018 14:02

Sáng 29.8, Đại hội Hội Nông dân (HND) tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục làm việc và bế mạc.

Đại diện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới. Ảnh: Thanh Nga

Đại hội thảo luận, thông qua ý kiến đóng góp vào các văn kiện đại hội cấp trên; báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành HND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2018-2023; ra mắt Ban Chấp hành khóa mới.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành HND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2018-2023 bầu đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HND tỉnh khóa VIII giữ chức Chủ tịch HND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2018-2023; các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuyến, Phạm Thanh Thủy giữ chức Phó Chủ tịch HND tỉnh.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Thành Chung

Đại hội thông qua dự thảo nghị quyết, đề ra phương hướng hoạt động của hội và phong trào nông dân Hải Dương trong 5 năm tới là phát huy tinh thần "Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển", xây dựng tổ chức hội vững mạnh là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu 100% số cán bộ và  90% số hội viên nông dân trở lên được quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương HND Việt Nam; hằng năm kết nạp mới từ 3.000 hội viên trở lên; 100% số HND cấp huyệnvà 90% số cơ sở hội trở lên đạt vững mạnh.Đến cuối nhiệm kỳ Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh đạt 35 tỷ đồng, cấp huyện đạt 1 tỷ đồng/địa phương, cấp cơ sở đạt 75 triệu đồng/cơ sở; hằng năm có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.90% số hội viên nông dân trở lên tham gia bảo hiểm y tế; 100% số cơ sở hội có ít nhất một mô hình kinh tế tập thể do HND hướng dẫn tổ chức; mỗi năm tổ chức dạy nghề và cấp chứng chỉ dạy nghề cho hơn 1.000 hội viên; 100% số cơ sở hội làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân tham gia bảo vệ môi trường...

Đại hội thông qua các giải pháp trong nhiệm kỳ tới là tập trung xây dựng tổ chức hội và giai cấp nông dân vững mạnh; tích cực vận động nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Các cấp hội tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh...

THANH NGA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX thành công tốt đẹp