Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Giàng đề ra mục tiêu năm 2030 huyện trở thành thị xã

14/08/2020 19:43

Chiều 14.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Giàng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

>> Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Giàng nhiệm kỳ 2020-2025​

>> Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Giàng lần thứ XXVI​


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Giàng lần thứ XXVI


Trong phiên làm việc cuối, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của huyện, đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội. Giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống nhân dân. Củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm  trật tự an toàn xã hội; xây dựng huyện Cẩm Giàng phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV, năm 2030 trở thành thị xã.

Đại hội xác định rõ các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới như: tổng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 16%/năm trở lên; ngành dịch vụ tăng bình quân 12%/năm trở lên. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 90 triệu đồng/người/năm, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có ít nhất 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; hằng năm, có trên 85% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; nâng cấp thị trấn Lai Cách mở rộng lên đô thị loại IV, ít nhất 4 xã lên đô thị... Hằng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% số tổ chức cơ sở của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 80% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; mỗi năm kết nạp 120 đảng viên mới trở lên.

Đại hội đề ra 3 nhiệm vụ đột phá để xây dựng huyện Cẩm Giàng phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, tập trung quy hoạch xây dựng một số vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp sạch; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị lõi thị trấn Lai Cách, thị trấn Cẩm Giang, các khu đô thị, điểm dân cư, hệ thống giao thông, xây dựng chính quyền điện tử... Trong 5 năm tới, huyện sẽ tập trung thực hiện các dự án, công trình trọng điểm: nâng cấp hệ thống đường huyện như đường 19, 196 và hệ thống giao thông đô thị, giao thông nông thôn; đầu tư nâng cấp, xây dựng mới: cầu Cẩm Giàng, khu Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện và nhiều hạng mục công trình phúc lợi công cộng khác.


Đồng chí Trần Văn Hảo tái cử Bí thư Huyện ủy


Đại hội nhất trí với những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm Báo cáo chính trị đã đề ra, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là tập trung nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao; quan tâm đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh và hoạt động thanh tra, tư pháp; tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đại hội thống nhất trong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiếp tục thực hiện 5 đề án đã triển khai trong nhiệm kỳ 2015-2020 nhưng điều chỉnh về mốc thời gian, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, xây dựng 3 đề án mới trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại tạo ra vùng sản xuất quy mô lớn, sản phẩm nông sản an toàn và phát triển bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị giai đoạn 2021-2025: Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Giàng khóa XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXVI gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Hảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Văn Quyết, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXV, Chủ tịch UBND huyện tái cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXVI. Đồng chí Đoàn Đình Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXVI.

Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Trần Xuân Kiều, Chánh Thanh tra huyện được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Giàng nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong suốt quá trình tổ chức đại hội, việc chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc. Tất cả đại biểu, khách mời đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang. Gần 20 đại biểu thuộc diện F2 được bố trí ngồi ở khu vực riêng. Đại hội bố trí một hòm phiếu riêng để những đại biểu này bỏ phiếu. Bộ phận phục vụ đại hội đeo khẩu trang, găng tay, thường xuyên rửa tay sát khuẩn. 

TIẾN MẠNH - VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Giàng đề ra mục tiêu năm 2030 huyện trở thành thị xã