Cộng đồng người Hải Dương tại Liên bang Nga đoàn kết, hướng về quê hương, đất nước

08/11/2019 11:20

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi cộng đồng người Hải Dương tại Liên bang Nga tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khắc phục khó khăn, hướng về quê hương, đất nước.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển tặng hoa chúc mừng Hội Đồng hương Hải Dương tại Liên bang Nga

Ngày 7.11, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương dự buổi lễ chào mừng TP Hải Dương được công nhận là đô thị loại I, kỷ niệm 215 năm khởi lập thành Đông và 65 năm giải phóng thành phố do Hội Đồng hương Hải Dương tại Liên bang Nga tổ chức.

Cùng dự buổi lễ có Tham tán Công sứ, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Quỳnh Mai.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại buổi lễ của Hội Đồng hương Hải Dương tại Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN

Năm 2019, kinh tế nước Nga gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực tới công việc làm ăn của bà con người gốc Hải Dương nói riêng và bà con cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga nói chung. Trong tình hình đó, bà con trong Hội Đồng hương Hải Dương tại Liên bang Nga đã đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, công việc. Với sự tích cực của Ban Chấp hành hội, đồng hương Hải Dương luôn duy trì tổ chức nhiều sự kiện nhân các dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm. Bà con đồng hương luôn hướng về quê hương bằng nhiều hoạt động thiết thực như ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam, quyên góp cho các quỹ khuyến học...

Phát biểu trong buổi lễ với bà con đồng hương tại Liên bang Nga, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định bà con Hải Dương nói riêng cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn có tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, trong cuộc sống. Đồng chí đề nghị bà con hòa nhập, tuân thủ tốt luật pháp nước sở tại, tạo nên hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga.


Đoàn đại biểu tỉnh Hải Dương chụp ảnh chung cùng Hội đồng hương Hải Dương tại Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi bà con tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khắc phục khó khăn, vươn lên thực hiện tốt công việc của mình; cảm ơn bà con đã luôn gắn bó, hướng về quê hương, đất nước, có những hoạt động hỗ trợ, ủng hộ các phong trào xã hội ở quê nhà.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus. Ảnh: TTXVN

Trước đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đã làm việc với các Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và tại Cộng hoà Belarus.

NAM ĐÔNG

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Liên bang Nga

(0) Bình luận
Cộng đồng người Hải Dương tại Liên bang Nga đoàn kết, hướng về quê hương, đất nước