Chí Linh phát huy thế mạnh, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại

06/07/2020 07:01

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TP Chí Linh đã chủ động, sáng tạo, hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu đề ra, xây dựng Chí Linh trở thành thành phố.

TP Chí Linh ngày càng khang trang

Với sự vào cuộc chủ động, sáng tạo, quyết liệt của đảng bộ, chính quyền các cấp, sự đồng thuận của người dân, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của TP Chí Linh đã hoàn thành vượt mức nhiều mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đề ra.

Với mục tiêu xây dựng Chí Linh trở thành thành phố, ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, Thị ủy Chí Linh (nay là Thành ủy Chí Linh) đã bám sát và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh thành chương trình hành động cụ thể. Thành phố đã xây dựng 9 đề án, 2 công trình trọng điểm, xác định 2 khâu đột phá để thực hiện trong suốt nhiệm kỳ. Các đề án, công trình trọng điểm được Thành ủy Chí Linh xây dựng bám sát yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Thành ủy đã phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự thống nhất cao trong cấp ủy, lan tỏa quyết tâm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, các Nghị quyết của cấp trên, của Thành ủy đã nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Để nâng cấp lên thành phố, Chí Linh đã tập trung làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị. Thành phố đã hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch chung TP Chí Linh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Lập mới, điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch phân khu 6 xã lên phường và phân khu phường Sao Đỏ; quy hoạch sử dụng đất, khu đô thị, điểm dân cư mới, các di tích trọng điểm gắn với phát triển du lịch.

Trong 5 năm qua, thành phố đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị, hoàn thiện nhanh các tiêu chí nâng cấp lên thành phố với tổng vốn đầu tư 2.884 tỷ đồng. Nhiều công trình, dự án lớn ngoài mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII được hoàn thành như đền liệt sĩ thành phố, nhà làm việc của Thành ủy, Đài Phát thanh... Nâng cấp, cải tạo nhiều tuyến đường quan trọng kết nối các xã, phường như tuyến Thanh Xuân (Phả Lại), tuyến từ quốc lộ 18 - đền Gốm (Cổ Thành) - Nhân Huệ... Công tác chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình tạo điểm nhấn kiến trúc, có giá trị nghệ thuật như hệ thống chiếu sáng laze hồ Mật Sơn, đài phun nước Quảng trường Sao Đỏ...

Cùng với đó, thành phố tập trung phát triển không gian đô thị, hình thành các khu đô thị, điểm dân cư mới như Vincom, cơ giới 17, phía đông đường Yết Kiêu... Với sự nỗ lực phấn đấu, ngày 1.3.2019, Chí Linh đã được công nhận là thành phố, mở ra bước ngoặt mới trong công cuộc xây dựng, phát triển và kiến thiết đô thị.


Lãnh đạo TP Chí Linh kiểm tra các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn

Trên lĩnh vực kinh tế, để tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, TP Chí Linh đã tập trung thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Quy mô một số nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc, điện tử được mở rộng, đầu tư nâng cấp dây chuyền hiện đại, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Thành phố hiện có 1 khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy đạt 53,5%, 775 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, 13 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng năm 2020 ước đạt 14.362 tỷ đồng, tăng bình quân 7,9%/năm. Hạ tầng thương mại - dịch vụ có bước phát triển mới, đã thu hút nhiều doanh nghiệp có thương hiệu lớn đầu tư phát triển trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, cửa hàng tiện ích, ẩm thực như Vinmart, Điện máy xanh, Mediamart...

Năm 2020, giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 4.011 tỷ đồng, tăng bình quân 9,3%/năm. Hạ tầng du lịch từng bước được quan tâm đầu tư, nhất là khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc. Năm 2019, thành phố đón 1,6 triệu lượt khách, tăng bình quân 8,5%/năm.

Mặc dù đã được nâng cấp lên thành phố nhưng Chí Linh vẫn rất quan tâm phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Thành phố tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, nâng cao chất lượng sản phẩm. Từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế, bước đầu hình thành các vùng chuyên canh quy mô tập trung, có hiệu quả kinh tế cao như vùng rau an toàn tại xã Nhân Huệ, vùng lúa nếp cái hoa vàng, lúa chất lượng cao tại các phường An Lạc, Văn An, Tân Dân, Chí Minh... Chăn nuôi có sự chuyển dịch mạnh từ nông hộ sang trang trại, gia trại cho thu nhập cao.

Thành phố đã xây dựng thành công nhãn hiệu hàng hóa nông sản đặc trưng như gà đồi, na dai, mật ong rừng Chí Linh. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2020 ước đạt 2.469 tỷ đồng, tăng bình quân 8,1%/năm (vượt 4% so với Nghị quyết đại hội). Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản tăng từ 97,6 triệu đồng (năm 2015) lên khoảng 160 triệu đồng (năm 2020).

Xác định xây dựng nông thôn mới sẽ góp phần quan trọng nâng cao đời sống người dân, tạo sự thay đổi mạnh mẽ bộ mặt các xã vùng nông thôn, thành phố đã huy động 2.116 tỷ đồng cho công cuộc này chỉ trong một thời gian ngắn. Chí Linh đã đạt kết quả đột phá khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước 3 năm.

Trong 5 năm qua, quy mô giáo dục, hệ thống trường lớp của thành phố được sắp xếp theo hướng tinh gọn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường học được đầu tư đồng bộ, đạt chuẩn. Đến nay, thành phố có tất cả 54 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (về đích trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội). Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tuyến phố văn minh” đạt nhiều kết quả tích cực. 92,2% số gia đình văn hóa, 100% số thôn, khu dân cư văn hóa, 93,5% số cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa.

Đạt được những kết quả trên là do trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, toàn đảng bộ đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương.

Thành ủy đã chọn những việc trọng tâm, mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2016 - 2020”. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, sát với tình hình thực tiễn, giải quyết những vấn đề thiết thực của cuộc sống. Phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh đạt kết quả cao. Hằng năm có trên 82% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh (vượt 7% so với Nghị quyết Đại hội).

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ TP Chí Linh tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới, sáng tạo, phát huy mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh xây dựng TP Chí Linh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển đô thị Việt Nam và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương (2020 - 2045). Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, xây dựng là mũi nhọn; thương mại, dịch vụ, du lịch là quan trọng; nông, lâm, thủy sản là nền tảng. Huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II, hướng đến đô thị loạiI. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường hấp dẫn để thu hút đầu tư, đưa Chí Linh trở thành đô thị động lực, trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch và công nghiệp của tỉnh.

HOÀNG QUỐC THƯỞNG
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Chí Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chí Linh phát huy thế mạnh, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại