Cán bộ dự nguồn Hải Dương học tập kinh nghiệm phát triển của Quảng Ninh

22/09/2018 18:29

Đoàn cán bộ tỉnh Hải Dương trao đổi, học tập kinh nghiệm tập trung vào các chủ đề về chính sách thu hút đầu tư, lựa chọn giải pháp đột phá, phát huy tiềm năng, thế mạnh...



Các đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh; Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo lớp học chủ trì buổi trao đổi

Trong 2 ngày 21 và 22.9, lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương do đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo lớp học dẫn đầu đến học tập kinh nghiệm lãnh đạo phát triển triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh làm việc với đoàn.

Đoàn cán bộ tỉnh Hải Dương trao đổi, học tập kinh nghiệm tập trung vào các chủ đề về chính sách thu hút đầu tư, lựa chọn giải pháp đột phá, phát huy tiềm năng, thế mạnh, giải quyết các mâu thuẫn, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững; việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, thu gọn đầu mối; công tác cải cách thủ tục hành chính; phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển du lịch, dịch vụ...



Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cùng lớp cán bộ dự nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương học tập tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Trong những năm vừa qua, Quảng Ninh nổi lên là địa phương năng động, sáng tạo. Lãnh đạo tỉnh đã mạnh dạn đổi mới tư duy, nhận thức. Chú trọng công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, tái cơ cấu kinh tế, hỗ trợ, xúc tiến đầu tư. Dần chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ "nâu" (dựa vào tài nguyên thiên nhiên) sang "xanh" (phát triển bền vững, lấy du lịch và dịch vụ làm trung tâm). Bộ máy hành chính nhà nước chuyển mạnh sang hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp; minh bạch và tiện lợi; tách dần dịch vụ công ra khỏi khối quản lý nhà nước.

Từ năm 2012 - 2017, Quảng Ninh đã thu hút nguồn vốn hơn 57.600 tỷ đồng (tương đương 2,62 tỷ USD) để nâng cấp kết cấu hạ tầng và đầu tư các công trình lớn tạo động lực cho sự phát triển. Trong đó, 70% là vốn ngoài ngân sách nhà nước (chủ yếu thông qua hình thức đầu tư PPP - hợp tác công tư). Quảng Ninh đã xây dựng được hệ thống giao thông kết nối thuận lợi với các cực tăng trưởng lớn ở phía bắc là Hà Nội, Hải Phòng, với Trung Quốc, kết nối quốc tế thông qua đường hàng không... Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 5065 USD.

Lớp cán bộ dự nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 gồm 50 đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, một số huyện, thành phố. Đoàn cũng đã đi khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, sân bay quốc tế Vân Đồn...

THANH XUÂN

(0) Bình luận
Cán bộ dự nguồn Hải Dương học tập kinh nghiệm phát triển của Quảng Ninh