Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng

03/02/2019 09:36

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Hoài Bắc 

Sáng 3.2 (29 Tết), đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc Tết các đồng chí: Nguyễn Hoài Bắc, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hải Hưng và Nguyễn Thành Ngọ, Trưởng Ban liên lạc cán bộ tiền khởi nghĩa TP Hải Dương nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2019) và Tết Kỷ Hợi 2019. Cùng đi có đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


Đồ
ng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Thành Ngọ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trân trọng cám ơn những đóng góp của các vị lão thành cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các đồng chí lão thành cách mạng tiếp tục quan tâm, theo dõi tình hình của tỉnh, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, có nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa vào công tác xây dựng Đảng và sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các vị lão thành cách mạng và gia đình năm mới mạnh khỏe, mọi điều tốt đẹp.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra, chúc Tết tại phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương)

Các đồng chí lão thành cách mạng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh trong những năm qua. Các đồng chí chúc Đảng bộ tỉnh ngày càng phát triển, lãnh đạo tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Sáng cùng ngày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đi kiểm tra, chúc Tết phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương). Đồng chí yêu cầu lãnh đạo phường thực hiện tốt việc chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo. Phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực bắn pháo hoa đêm Giao thừa để người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng