Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cấp ủy tỉnh

28/09/2018 19:06

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong các học viên sẽ thể hiện kết quả học tập thành hành động cụ thể, không ngừng xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại lễ bế giảng

Chiều 28.9, Tỉnh uỷ phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 (lớp 1). 

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tới dự.


Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hiển trao chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên

Phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị sau khóa học này, mỗi học viên cần rút ra bài học kinh nghiệm, áp dụng kiến thức vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ; vận dụng sáng tạo lý luận trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Khóa học chính là cơ hội để mỗi học viên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp tư duy, từ đó nâng cao chất lượng quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong các học viên sẽ thể hiện kết quả học tập thành hành động cụ thể, không ngừng xây dựng các cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh...



Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vũ Văn Sơn trao chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên

Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 (lớp 1) gồm 50 học viên là trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, phó bí thư cấp uỷ, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND cấp huyện được quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sau hơn 3 tuần nghiên cứu, học tập 27 chuyên đề và đi thực tế tại tỉnh Quảng Ninh, các học viên đã hoàn thành tốt khoá học. 11 học viên đạt xuất sắc, 34 người đạt loại giỏi, 5 người loại khá. Từ kết quả học tập, Ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng đã biểu dương, khen thưởng 12 đồng chí có thành tích tiêu biểu trong khoá học. 


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng cho các học viên

HÀ VY

(0) Bình luận
Bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cấp ủy tỉnh