Bảo đảm mọi người dân được đón Tết vui tươi

15/02/2018 10:59

Đây là yêu cầu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khi đi kiểm tra đột xuất công tác trực Tết và chúc Tết lãnh đạo phường Nguyễn Trãi.

Sáng 15.2 (30 Tết), các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đi kiểm tra đột xuất công tác trực Tết và chúc Tết lãnh đạo phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương). 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc Tết lãnh đạo phường và Công an phường Nguyễn Trãi. Ảnh: Thành Chung

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra hoạt động mua bán hàng hóa tại siêu thị Intimex, chợ hoa xuân trên đường Tôn Đức Thắng và công tác chuẩn bị bắn pháo hoa tại Công viên Bạch Đằng đêm giao thừa.

Sau khi nghe lãnh đạo UBND phường Nguyễn Trãi báo cáo tình hình chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, người nghèo trên địa bàn phường, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu phường tiếp tục rà soát tất những hộ nghèo trên địa bàn, dứt khoát không để bất kỳ một người dân nào bị đói trong dịp Tết, mọi người đều phải được đón Tết cổ truyền ấm cúng, hạnh phúc. 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị siêu thị Intimex cung cấp đủ hàng hóa bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Ảnh: Thành Chung

Nhấn mạnh đây là phường trọng điểm của thành phố, đồng chí Nguyễn  Mạnh Hiển yêu cầu Công an phường Nguyễn Trãi tăng cường lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong những ngày Tết, để người dân được đón Tết an toàn. Lực lượng công an phối hợp với tổ dân phố đấu tranh với các hoạt động buôn bán, tàng trữ và đốt pháo nổ. Cắt cử cán bộ công an điều tiết giao thông tại khu vực chợ Kho Đỏ và một số tuyến đường có lưu lượng người và xe cộ qua lại nhiều để tránh ùn tắc.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị các tiểu thương cung cấp hoa bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý cho người dân mua chơi Tết. . Ảnh: Thành Chung

Kiểm tra hoạt động mua bán tại siêu thị Intimex, các đồng chí lãnh đạo tỉnh động viên lãnh đạo, nhân viên bán hàng phục vụ chu đáo, đầy đủ hàng hóa bảo đảm chất lượng, đúng giá để người dân mua sắm Tết. Tại chợ hoa trên đường Tôn Đức Thắng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị các tiểu thương cung cấp hoa bảo đảm chất lượng, giá cả phù hợp để người dân mua chơi Tết. Đối với địa điểm bắn pháo hoa tại Công viên Bạch Đằng đêm giao thừa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị cán bộ kỹ thuật của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng các trận địa bắn pháo hoa, bảo đảm an toàn tuyệt đối.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra trận địa bắn pháo hoa ở Công viên Bạch Đằng. Ảnh: Thành Chung

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà, chúc Tết lãnh đạo phường, Công an phường Nguyễn Trãi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chuyển phần quà Tết trị giá 10 triệu đồng của Ủy ban MTTQ tỉnh tới lãnh đạo phường Nguyễn Trãi để phường tổ chức thăm hỏi, tặng quà người nghèo trên địa bàn.

SỸ THẮNG

(0) Bình luận
Bảo đảm mọi người dân được đón Tết vui tươi