Tập đoàn Hoàng Hà xây máng tràn gây ngập úng hoa màu

28/07/2018 09:27

Việc ngăn dòng chảy của sông Vàng đã làm mực nước dâng cao mỗi khi mưa xuống khiến toàn bộ hoa màu của gần 20 hộ dân thôn Hoàng Gián mới đều chìm trong nước và thối hỏng. ​

Công trình máng tràn của Tập đoàn Hoàng Hà làm mực nước sông Vàng dâng cao, gây ngập úng diện tích hoa màu của thôn Hoàng Gián mới

Năm 2017, Tập đoàn Hoàng Hà (Quảng Ninh) triển khai dự án khu vui chơi nghỉ dưỡng Quảng Ninh Gate tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều giáp ranh với thôn Hoàng Gián mới, xã Hoàng Tiến (Chí Linh). Tại đây, tập đoàn xây dựng máng tràn kiên cố phía trên dòng chảy của sông Vàng qua thôn Hoàng Gián mới để trữ nước phục vụ cho khu vui chơi. Việc ngăn dòng chảy đã làm mực nước dâng cao mỗi khi mưa xuống khiến toàn bộ hoa màu của gần 20 hộ dân thôn Hoàng Gián mới đều chìm trong nước và thối hỏng. 

Sau khi nước cuốn trôi và làm hỏng toàn bộ hoa màu, Tập đoàn Hoàng Hà đã cử người sang kiểm đếm, đền bù người dân từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/sào. Xã Hoàng Tiến đã nhiều lần làm việc với xã Bình Dương và lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Hà để giải quyết vấn đề trên, nhưng đến nay đang trong giai đoạn cao điểm của mùa mưa, cứ sau mỗi trận mưa to, hoa màu của người dân vẫn lại chìm trong biển nước.

Đề nghị thị xã Chí Linh phối hợp với thị xã Đông Triều tìm ra phương án để giải quyết triệt để tình trạng trên.         

TRUNG KIÊN (Chí Linh)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập đoàn Hoàng Hà xây máng tràn gây ngập úng hoa màu