Phải tự giác chấp hành luật giao thông

19/02/2018 22:30

Chỉ trong mấy ngày Tết trên địa bàn tỉnh đã có hơn 100 ca phải nhập viện vì tai nạn giao thông.


 Xe máy chở 3, không đội mũ bảo hiểm trên quốc lộ 17B, đoạn qua thị trấn Minh Tân (chụp hồi 10 giờ ngày mùng 3 Tết)

 Những ngày Tết Mậu Tuất, đi trên quốc lộ 17B, đoạn qua thị trấn Phú Thứ và thị trấn Minh Tân (Kinh Môn), tôi thấy nhiều người ngồi trên xe máy vi phạm các quy định bảo đảm an toàn giao thông. Các hành vi vi phạm phổ biến như: không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, lái xe khi mặt đỏ phừng phừng (đã uống rượu bia)…Nguyên nhân chính là do tâm lý chủ quan của người dân cho rằng những ngày Tết cảnh sát giao thông ít kiểm tra xử phạt. Những hành vi vi phạm trên là đặc biệt nguy hiểm, là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, đe doạ tính mạng của những người tham gia giao thông khác và chính người điều khiển phương tiện giao thông.

Chỉ trong mấy ngày Tết trên địa bàn tỉnh đã có hơn 100 ca phải nhập viện vì tai nạn giao thông. Để hạn chế tai nạn giao thông, mọi người cần tự giác chấp hành các quy định bảo đảm an toàn giao thông mọi lúc, mọi nơi, đừng để những ngày vui lại trở thành buồn.

CAO THANH ĐÔNG(Kinh Môn)








(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phải tự giác chấp hành luật giao thông