Không nên bày mâm ngũ quả với quả dư

10/02/2018 09:01

Những năm gần đây, nhiều gia đình bày mâm ngũ quả thường xếp thêm quả dư (còn gọi là cà đầu bò, cà vú) với mong muốn một năm dư dả trong chi tiêu…



Ở một số khu chợ, quả dư được bày bán khá nhiều. Loai quả này có nguồn gốc ở một số tỉnh phía Nam, hình thức rất đẹp. Quả dài khoảng 8 cm, màu vàng óng, phình rộng ở gốc và có 5 u to đều ở cuống. Quả chín có màu vàng ươm, được bán với giá khoảng 10.000 đồng/3 quả.

Tuy nhiên, đây là loại quả chứa rất nhiều độc tố, sẽ nguy hiểm nếu ăn phải. Theo các tài liệu nghiên cứu, quả dư có tên khoa học là Solanum mammosum, thuộc họ cà độc dược. Quả này chứa các chất solanine và scopolamine với nồng độ cao nên độc tính rất cao. Ngoài ra, quả dư còn có các độc chất như atropine, hyoscyamine, gây ảo giác và liệt cơ. Nếu ăn 2-3 quả trở lên thì có thể gây hôn mê sâu dễ dẫn đến tử vong.

Do đó, người dân không nên mua quả dư về bày mâm ngũ quả ngày Tết cũng như trồng rộng rãi loại cây này.

LƯƠNG THIỆN(TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không nên bày mâm ngũ quả với quả dư