Giữ an toàn cho trẻ khi đi du lịch

28/04/2018 06:00

Kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 kéo dài là khoảng thời gian lý tưởng để các gia đình đi du lịch.

Nhiều gia đình lựa chọn đi chơi ở những vùng biển, ao hồ, sông suối để thư giãn.

Trẻ thường ham vui, chưa nhận biết được các mối nguy hiểm nên thường ngâm mình dưới nước lâu dễ đẫn đến say nắng hoặc chuột rút gây ra đuối nước. Bên cạnh đó, việc đi chơi xa, môi trường sống thay đổi cũng có thể khiến trẻ bị mắc các loại bệnh như đau mắt đỏ, cảm cúm, sốt, ngộ độc thức ăn...

Ngoài ra, với tính tò mò và ưa khám phá, khi đến các vùng đất mới lạ, trẻ thường chạy lung tung, khó kiểm soát nên rất dễ bị lạc. Do đó khi dẫn trẻ đi du lịch cùng, các bậc phụ huynh phải luôn chú ý, cảnh giác và theo sát con để phòng tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

ĐỖ VĂN (TP Hải Dương)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giữ an toàn cho trẻ khi đi du lịch